Ngày 11/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mỹ (SN 1974, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Được biết thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Mỹ quen biết với một thanh niên thường gọi là “Cu nhỏ”, không rõ nhân thân, lai lịch. Tháng 8/2021, “Cu nhỏ” đề cập việc nhờ Mỹ đi nhận ma túy từ Quảng Trị đưa vào Đà Nẵng. Do không có tiền tiêu xài, hàng tháng lại phải trả khoản nợ vay mua ôtô nên Mỹ đã đồng ý.
Ít ngày sau, Mỹ điều khiển xe ôtô cá nhân chở “Cu nhỏ” ra khu vực cuối huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để “Cu nhỏ” trực tiếp lấy ma túy rồi về Đà Nẵng. Chuyến đi đầu tiên trót lọt, Mỹ được trả công 5 triệu đồng. Tháng 9 và tháng 11/2021, “Cu nhỏ” hai lần nhờ Mỹ đến Hải Lăng để nhận ma túy và Mỹ đều nhận lời. Mỹ khai nhận một mình điều khiển xe ôtô cá nhân ra Quảng Trị để nhận những gói ma túy từ một thanh niên lạ mặt và được trả công mỗi lần 10 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Mỹ tại phiên xét xử ngày 11/6.
Chiều 9/12/2021, “Cu nhỏ” điện thoại cho Mỹ, tiếp tục nhờ Mỹ đến huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để nhận ma túy. Ngày 10/12/2021, Mỹ điều khiển xe ôtô đến địa điểm hẹn thì có nam thanh niên đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chạy đến đưa một túi nilon màu đỏ.
Trên đường điều khiển xe ôtô về Đà Nẵng để giao ma túy cho “Cu nhỏ” tại điểm hẹn gần hầm đường bộ Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Mỹ đã bị Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ túi nilon màu đỏ bên trong có 3 gói methamphetamine với tổng khối lượng 3kg.
Tại phiên tòa, Mỹ khai thêm vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng vay mượn mua chiếc xe ôtô chạy dịch vụ Grab để nuôi con. Tuy nhiên khi hỏi về số tiền công nhận được từ “Cu nhỏ” sau những lần vận chuyển ma túy, Mỹ nói chỉ tiêu xài cá nhân, không mang về nhà. Với hành vi vận chuyển trái phép ma túy khối lượng lớn, Nguyễn Mỹ đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án tử hình.