Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình. Bà nói: "Muốn làm nghệ sĩ phải có căn tu, phải tu dữ lắm mới được làm nghệ sĩ. Người ngoài hay bảo nghề này là xướng ca vô loài, tôi bảo không phải, phải tu mới được làm nghệ sĩ.
Chúng tôi phải biết ơn khán giả rất nhiều. Người ta nuôi mình mà. Đừng nghĩ mình là cái gì đó lớn lao, không có đâu. Chẳng qua mình có phước, được trời cho giọng hát và nổi tiếng để được người ta yêu mến.
Thanh Tuyền và chồng
Như bản thân tôi, nhờ có phước được trời cho giọng hát này. Nhờ đó mà khán giả thương thì tôi mới có tiền nuôi gia đình, anh em, kiếm sống được. Người ta là cái ơn của mình.
Nghệ sĩ lên sân khấu giống như đang thiền vậy, đó là giây phút để thiền. Cứ ra sân khấu là tôi tung hê hết, không còn biết gì. Nói thật, bây giờ ra sân khấu hỏi chồng tôi là ai tôi cũng không biết, con tôi là ai tôi cũng không nhớ. Tôi thăng hoa trên sân khấu.
Người ta ngồi mới thiền được, còn tôi ra sân khấu mới là thiền, như cá gặp nước, cảm giác thăng hoa, khác lạ lắm, được trở lại với chính mình".
Danh hài Vân Sơn tiếp lời đàn chị: "Chị Thanh Tuyền nói một câu tôi rất tâm đắc, rằng nghệ sĩ chúng tôi cũng như bao người bình thường khác. Chỉ là tôi may mắn có khiếu chọc cười thiên hạ, chị Thanh Tuyền thì có khiếu hát hay để phục vụ quý vị khán giả. Ngoài ra không có gì khác biệt hết.
Vân Sơn
Tôi thấy có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tỏ ra khó chịu hoặc né tránh khi có người đến xin chụp hình. Đối với tôi, ai lại xin chụp hình chung là tôi đồng ý ngay. Đó là niềm hạnh phúc của anh chị em nghệ sĩ chúng tôi.
Đến một ngày nào đó, tôi hay chị Thanh Tuyền hay bất cứ nghệ sĩ nào đi trước công chúng mà không ai tới xin chụp hình, đó mới là cái đau khổ. Khi đó, người ta không còn quan tâm đến mình nữa và là cái khiến tôi sợ nhất, buồn nhất. Nhiều nghệ sĩ cứ né tránh, không muốn chụp hình với ai, kỳ lắm".