Đánh bom xe tại miền Tây Iraq, ít nhất 5 nhân viên an ninh thiệt mạng

Bích Liên |

Ít nhất 5 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ đánh bom xe tại tỉnh Anbar (miền Tây Iraq) ngày 28/2.

Hiện trường một vụ đánh bom xe liều chết ở Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện trường một vụ đánh bom xe liều chết ở Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra tại khu vực phía Tây thị trấn Haditha, cách thủ đô Baghdad 200km về phía Tây Bắc, khi một lực lượng hỗn hợp gồm binh sĩ quân đội Iraq cùng các thành viên của nhóm vũ trang Hashd Shaabi (được chính phủ ủng hộ) tiến gần đến một chiếc xe ô tô khả nghi để kiểm tra. Trong số nhân viên an ninh thiệt mạng có 1 binh sĩ chính phủ và 4 thành viên Hashd Shaabi.

Trong nhiều tháng qua, các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh Iraq ở các tỉnh có đa số người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, khiến hàng chục người thương vong.

Tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện sau khi các lực lượng an ninh Iraq đánh bại IS trên cả nước hồi cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn quân IS sau đó đã trà trộn vào các khu vực đô thị hoặc tập hợp lại lực lượng ở các vùng sa mạc và những khu vực địa hình hiểm trở, tiến hành các vụ tấn công thường xuyên nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại