Đánh bại Thái Lan, U18 Việt Nam đạt thành tích cực kỳ ấn tượng, hướng đến trận bán kết

Hoàng Nguyễn |

Pha lập công duy nhất của Như Quỳnh giúp U18 nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với tư cách nhất bảng A.

Kết quả chung cuộc: U18 nữ Việt Nam 1-0 U18 nữ Thái Lan

Ghi bàn:

U18 nữ Việt Nam: Như Quỳnh (49')

Trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra, tình hình ở bảng A đã ngã ngũ khi xác định được hai đội bóng đi tiếp là U18 nữ Việt Nam và U18 nữ Thái Lan khi cả hai đều thắng tuyệt đối 3 trận đã đấu. Trong khi đó, chủ nhà Indonesia đã chính thức bị loại ngay từ vòng bảng sau khi thua 2 trận liên tiếp trước Việt Nam (1-2) và Thái Lan (0-3).

Vì vậy, trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam chỉ mang tính chất quyết định xem ai sẽ là đội dẫn đầu sau vòng bảng. Lợi thế thuộc về thầy trò HLV Akira Ijiri khi U18 Việt Nam chỉ cần hòa là xếp trên Thái Lan do hiệu số của chúng ta tốt hơn đối thủ (+17 so với +13).

Hai đội đã tạo ra được một thế trận tương đối hấp dẫn trong 45 phút đầu tiên và mỗi bên đều có những cơ hội ghi bàn nhất định. Dù Thái Lan cố gắng đẩy cao để tạo sức ép thế nhưng các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu rất tự tin và giữ vững mành lưới. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đánh bại Thái Lan, U18 Việt Nam đạt thành tích cực kỳ ấn tượng, hướng đến trận bán kết - Ảnh 1.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, vẫn là Thái Lan muốn tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số bởi chỉ có 3 điểm mới giúp họ có được ngôi đầu và "né" được đối thủ mạnh là Australia ở bảng B. Thế nhưng, họ đã ngay lập tức bị Việt Nam dội gáo nước lạnh khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 4 của hiệp hai.

Nguyễn Thị Như Quỳnh, cầu thủ sinh năm 2004 của đội Than khoáng sản Việt Nam, là người lập công cho đội bóng của HLV Akira Ijiri. Đây là bàn thắng đầu tiên của Như Quỳnh cho U18 Việt Nam tại giải U18 Đông Nam Á năm nay.

Đánh bại Thái Lan, U18 Việt Nam đạt thành tích cực kỳ ấn tượng, hướng đến trận bán kết - Ảnh 2.

Trong thời gian còn lại, Thái Lan cố gắng dồn lên tấn công nhưng mọi nỗ lực của họ đều không chiến thắng được thủ thành Phương Thảo. Trận đấu khép lại với kết quả tối thiểu 1-0 nghiêng về U18 nữ Việt Nam.

Với kết quả này, U18 Việt Nam đã hoàn thành vòng bảng cùng thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng A. Đội bóng chúng ta đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng sau 4 trận và chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất. Đoàn quân của HLV Akira Ijiri sẽ gặp đội nhì bảng B là Myanmar ở bán kết. Đối với Thái Lan, họ sẽ chạm trán với Australia. Cả 2 trận bán kết đều sẽ diễn ra vào ngày 2/8 trên sân vận động Gelora Jakabaring.

Đội hình xuất phát:

U18 nữ Việt Nam: Nguyễn Phương Thảo, Hồ Thị Thanh Thảo, Lý Linh Trang, Lê Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Nhật Lan, Vũ Thị Hoa, Đặng Thị Duyên, Ngọc Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân, Nguyễn Thị Thùy Nhi

U18 nữ Thái Lan: Phrueksa Maliwan, Thanchanok Cheunarom, Saranya Lamee, Jeena Thongpan, Thawanrat Promthongmee, Kantisa Inchamnan, Nualanong Muensri, Sakunkan Chumphusaeng, Natticha Sarakan, Sasithon Dima, Praewa Nudnabee.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại