Đang vượt đèo Hải Vân, xe chở dầu mất lái lao thẳng xuống vực sâu

Đình Thức |

Tài xế xe chở nhựa đường đang vượt đèo Hải Vân nối Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế thì mất lái, lao thẳng xuống vực sâu khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Đến trưa 17/11, Cảnh sát Giao thông Thừa Thiên Huế đã đưa được thi thể nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân ra khỏi hiện trường.

Trước đó vào khoảng 8h sáng cùng ngày, xe chở nhựa đường mang BKS 43C-07851 vượt đèo Hải Vân theo hướng từ Đà Nẵng đi Huế.

Khi đến km 897 thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) thì tài xế bị mất lái. Do đèo Hải Vân có độ dốc lớn nên chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu.

Đang vượt đèo Hải Vân, xe chở dầu mất lái lao thẳng xuống vực sâu - Ảnh 1.

Nhiều người dân theo dõi vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 1 người ngồi trên cabin tử vong. Một người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Lâm Văn Thơ (SN 1966, quê huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và người bị thương là anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1978, quê thành phố Đà Nẵng).

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng và nằm sâu dưới vực.

Đại úy Phan Bảo Trung, Trưởng trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Thừa Thiên Huế cho biết thi thể ông Thơ đã được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.

Đèo Hải Vân nối liền Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế là con đèo nguy hiểm nhất Việt Nam. Từ khi hầm đường bộ Hải Vân được đưa vào sử dụng, đèo Hải Vân chỉ còn các loại xe bồn chở xăng dầu, nhựa đường, xe chở động vật... và các xe chở khách du lịch lưu thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại