Đang học bài bỗng nhiên thầy giáo lôi ra 1 thứ trong túi áo, tụi học trò nhìn vào cười muốn xỉu

Vân Trang |

Thứ mà thầy giáo lôi ra khiến học trò không khỏi ngỡ ngàng.

Chúng ta sau này có thể sẽ gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời, mở thêm những mối quan hệ mới. Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là tình cảm thầy trò chính là điều thiêng liêng và đáng trân trọng nhất.

Tình cảm đáng quý đó có thể bắt nguồn từ lời động viên trước kỳ thi, cái vỗ vai khi được 10 điểm... Để rồi sau này ra trường, hầu hết học trò đều có trong mình một người thầy, một người cô nhớ mãi.

Điển hình như mới đây trên MXH, video ghi lại cảnh khoảnh khắc cực dễ thương của một thầy giáo đã nhận được gần 60.000 lượt like và share chỉ trong 1 ngày.

Thầy giáo có hành động siêu đáng yêu trong tiết học

Theo đoạn video, thầy giáo đã giấu trong túi áo sơ mi một chú mèo con bé tí tẹo, sau đó bất ngờ lôi ra như muốn tạo món quà đáng yêu cho các bạn học sinh.

Cả lớp đã reo lên trước hành động của thầy. Nhưng sau đó, thầy giáo lại rụt tay lại, lườm yêu học sinh như muốn khẳng định đây là thú cưng "độc quyền" của thầy thôi.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhận về gần 60.000 lượt like và share chỉ trong thời gian ngắn. Ai cũng dành lời khen cho sự dễ thương của thầy giáo và công nhận một điều, với sự tâm lý và gần gũi của thầy thì lớp học nào cũng sẽ thoải mái khi học bài thôi.

- "Ối dồi ôi, lúc thầy nũng nịu ôm bé mèo vòng lòng cho bọn học trò ghen tỵ mới hài hước làm sao. Có thầy thế này, ai ai cũng hào hứng đến lớp mà thôi".

- "Xem video này tự dưng cay mắt nhớ về thời học sinh quá. Ngày xưa lớp mình cũng có một thầy giáo dạy Địa, cũng lớn tuổi như thầy trong clip. Mỗi lần thầy giảng bài bị quá vào giờ ra chơi, thầy đều xin lỗi vì đã không thể giảng nhanh hơn..."

- "Xem đáng yêu dễ sợ, giống thầy giáo ngày xưa của mình. Trong tiết học thì nghiêm khắc chứ hết giờ lại quay ra tâm sự với học sinh. Nhà thầy cũng có đàn chó mèo như này".

Nguồn: Trường Người Ta

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại