Đảng của Đức đề xuất nóng liên quan vụ nổ Nord Stream

Hải Yến |

Thành viên đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong Quốc hội kêu gọi chính phủ tìm ra kẻ phá hoại Nord Stream và dừng hỗ trợ Kiev nếu họ tham gia.

Ngày 9/6, trên trang web của mình, các thành viên của AfD đã đưa ra tuyên bố trên.

Theo các đại diện của đảng, ngày càng có nhiều bằng chứng về sự liên quan của Ukraine trong các vụ nổ ở đường ống Nord Stream.

Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng Berlin là một trong những nhà tài trợ chính cho Kiev. Vì vậy, AfD kêu gọi chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine nếu chứng minh được nước này đứng sau các cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt.

“Nếu chính phủ Ukraine hoặc những người được họ ủy quyền tham gia vào việc lập kế hoạch cụ thể hoặc thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức, thì điều này sẽ dẫn đến hậu quả ngay lập tức” – tuyên bố trên cho biết.

Cụ thể, AfD đề xuất rút lại và chấm dứt mọi nghĩa vụ của Đức đối với Ukraine, cũng như đóng băng hỗ trợ tài chính nếu sự liên quan của Kiev được chứng minh.

Ngày 6/6, tờ The Washington Post đưa tin, 3 tháng trước khi xảy ra vụ tấn công vào Nord Stream, giới chức Mỹ đã biết về kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bí mật của Kiev.

Ngày 5/6, tờ The Grayzone đưa tin một chiếc ủng lặn do Hải quân Mỹ sử dụng đã được tìm thấy tại một trong những địa điểm xảy ra vụ nổ đường ống Nord Stream.

Ngày 1/6, tờ Süddeutsche Zeitung đưa tin một trong những thủ phạm vụ tấn công ở Nord Stream có thể là một binh sĩ Ukraine 26 tuổi.

Trước đó, ngày 26/5, tạp chí Der Spiegel viết rằng các nhà điều tra Đức đã có thêm và nhiều căn cứ hơn cho thấy Ukraine có liên quan đến các vụ nổ.

Ngày 8/2, trong cuộc điều tra của mình, nhà báo điều tra người Mỹ Seymour Hersh kết luận các vụ nổ do Mỹ thực hiện với sự hỗ trợ của Na Uy.

Ngày 22/12/2022, trả lời câu hỏi của phóng viên Izvestia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sự cố đối với Nord Stream là một hành động khủng bố nhà nước. Đồng thời, Nga đã nhiều lần kêu gọi sự minh bạch và nhanh chóng hơn trong quá trình điều tra các vụ nổ.

Ngày 26/9/2022, các vụ rò rỉ đã được ghi nhận trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và Nord Stream 2. Ngày hôm sau, cơ quan an ninh Thụy Điển xác nhận đã xảy ra các vụ nổ ở khu vực các đường ống này.

Ngay sau đó, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập của riêng họ về vụ việc, nhưng từ chối hợp tác với Moscow. Đến nay, chưa có cuộc điều tra nào hoàn thành.

Theo IZ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại