Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương

Diễm Quỳnh |

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, rạng sáng 4/5 (giờ Hà Nội) kết quả bầu cử tại tất cả 248 hội đồng địa phương tại vùng England đã được công bố.

Đảng Bảo thủ cầm quyền bị mất 1.334 vị trí, trở thành đảng thất bại nặng nề nhất trong các đảng chính trị tại Anh ở cuộc bầu cử địa phương lần này. Trong khi đó, đảng giành được thắng lợi lớn nhất là đảng Dân chủ Tự do (Lib Dem) ủng hộ mạnh mẽ Liên minh châu Âu (EU), giành được thêm 703 ghế.

Cụ thể, kết quả bầu cử hội đồng tại vùng England như sau: đảng Bảo thủ giành được 3.662 ghế (giảm 1.334 vị trí so với năm 2015); Công đảng có 2.023 ghế (giảm 82 ghế); Dân chủ Tự do: 1.350 ghế (tăng 703); đảng Xanh (Green): 265 ghế (tăng 194 ); UKIP 31 ghế (giảm 145; các đảng khác 1.179 ghế (tăng 662).

Phát biểu sau khi kết quả cuối cùng được công bố, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng các cử tri Anh muốn các đảng chính trị chủ chốt của Anh " tiếp tục" với Brexit. Trong khi đó, người đứng đầu đảng Dân chủ Tự do Sir Vince Cable cho rằng đảng này giành thắng lợi vì đã gửi đi thông điệp "bỏ phiếu ủng hộ việc dừng Brexit lại".

Cả hai đảng chính trị lớn nhất Anh đều bị mất ghế, và đều có kết quả đi ngược với dự đoán ban đầu. Số ghế mà đảng Bảo thủ đánh mất lớn hơn so với dự báo, trong khi Công đảng được dự đoán sẽ giành thêm ghế, nhưng trên thực tế đã bị mất 82 ghế. Đảng cực hữu UKIP cũng bị mất 145 ghế.

Nhận định về kết quả bỏ phiếu, báo chí địa phương cho rằng sau 9 năm cầm quyền, kết quả thất bại nặng nề của đảng Bảo thủ không có gì là ngạc nhiên. Về kết quả của Công đảng, giới phân tích cho rằng Công đảng đã thất bại trong việc tận dụng cơ hội từ một chính phủ đang rất chia rẽ hiện nay.

Với kết quả này, cả đảng Bảo thủ và Công đảng được cho là sẽ gặp khó khăn hơn trong cuộc bỏ phiếu bầu nghị viện châu Âu sắp tới, khi mà những đảng chính trị mới như "Change UK" và "Brexit Party" sẽ là những ứng cử viên nổi bật. Một số nhà phân tích cho rằng thời kỳ hai đảng Bảo thủ và Công đảng giành được hơn 80% số phiếu tại cuộc tổng tuyển cử 2017 có lẽ "đã chấm hết".

Kết quả bỏ phiếu tại Bắc Ireland cũng chuẩn bị được công bố, trong khi các cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại xứ Wales và Scotland vẫn chưa diễn ra.

Đây là cuộc bầu cử địa phương lớn nhất tại vùng England trong chu kỳ 4 năm, với 8.400 ghế hội đồng được đưa ra tranh cử. Trong khi đó tổng số ghế hội đồng địa phương tại vùng Bắc Ireland là 462 ghế.

https://baotintuc.vn/the-gioi/dang-bao-thu-cam-quyen-o-anh-that-bai-nang-ne-trong-cuoc-bau-cu-dia-phuong-20190504073012828.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại