Đàn voi Nepal "ra tay cứu giúp" 600 người khỏi lũ lụt kinh hoàng

Nguyễn Hằng |

Khoảng 600 người đã được cứu thoát nhờ đàn voi lội qua nước sâu trong đợt mưa lũ kinh hoàng ở Nepal vừa qua.

Mưa lớn ở Ấn Độ và Nepal đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 2,3 triệu người (theo thống kê vào ngày 14/8/2017) phải sơ tán khỏi khu vực lũ lụt chỉ trong vài ngày qua.

Nước lũ ngập sâu khiến công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên may mắn là có ít nhất hàng trăm người được cứu thoát nhờ sự trợ giúp của đàn voi được huy động ở Vườn Quốc gia Chitwan (Nepal).

Đàn voi Nepal ra tay cứu giúp 600 người khỏi lũ lụt kinh hoàng  - Ảnh 1.

Nhờ đàn voi giúp sức, hàng trăm người đã thoát nạn khỏi lũ lớn. Ảnh: Tilak Rimal

Cụ thể, Reuters cho biết, khoảng 600 du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại làng Sauraha, nằm ở phía nam thủ đô Kathmandu của Nepal do con sông Rapti bị vỡ bờ khiến toàn bộ khách sạn, nhà hàng trong ngôi làng đều bị lũ cô lập.

Các nhân viên cứu hộ ở Nepal cho biết, 26 trong số 75 quận của cả nước đã bị ngập úng hoặc lở đất tàn phá do mưa lũ lớn. Theo giới chức nước này, số người chết ước tính là sẽ gia tăng và hiện có ít nhất 50 người mất tích.

Sauhara là ngôi làng cạnh Vườn Quốc gia Chitwan, nơi là nơi cư trú nổi tiếng của rất nhiều loài voi và khoảng 605 con tê giác. Các du khách thường tới đây ngắm tê giác và voi. Do đó, may mắn là đàn voi có thể lội nước sâu và giải cứu được rất nhiều người.

Đàn voi Nepal ra tay cứu giúp 600 người khỏi lũ lụt kinh hoàng  - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra lũ lớn gần với Vườn Quốc gia Kaziranga nên đàn voi đã được kịp thời huy động để giải cứu. Ảnh: Inhabitat

Suman Ghimire, giám đốc của một chuỗi khách sạn ở Sauhara cho biết: "Khoảng hơn 300 khách đã được đàn voi giải cứu và đưa tới khu vực an toàn. Những người còn lại sẽ sớm được voi cứu đi".

Theo Reuters, nước lũ đã nhấn chìm 90 % diện tích ở Vườn Quốc gia Kaziranga thuộc tỉnh Assam (Nepal), nơi trú ngự của quần thể tê giác lớn nhất trên thế giới. May mắn là quần thể tên giác lớn này đã được di chuyển đến bơi an toàn hơn.

Theo thống kê, nước lũ lớn kéo dài đã nhấn chìm hơn 60.000 ngôi nhà và khiến ít nhất 50 người mất tích.

Xem video:

Đàn voi cứu 600 người thoát khỏi lũ lớn ở Nepal. Nguồn video: Inhabitat.

Mùa mưa ở Nepal thường kéo dài từ tháng 6 tới tháng 9 và đóng một vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, mưa lũ lớn cũng gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở quốc gia này.

Các nhà chức trách cho hay, do thiên tai mà nhiều khu vực nông nghiệp ở Ấn Độ và Nepal đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực do mất mùa. Mưa lũ xảy ra vào đúng giai đoạn này khiến nhiều người nông dân ở Nepal gặp nhiều khó khăn.

Đây cũng chính là mối quan ngại của nhiều nhà nghiên cứu. Trước đó, các nhà khoa học về biến đổi khí hậu cho hay, trường hợp này xảy ra do sự gia tăng lượng khí thải carbon đang thúc đẩy quá trình nóng lên toàn cầu.

Nếu con người không nỗ lực hình thành và vun đắp những thói quen sống bền vững, thì những đợt thiên tai giống như này sẽ trở nên phổ biến hơn.

Nguồn: Reuters, Inhabitat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại