Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang

Đức Duy |

Thay vì đi du lịch và về quê, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, khá đông người dân Thủ đô lựa chọn đi cắm trại, dã ngoại ở công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Dịp lễ 30/4-1/5, nhiều người dân đã chọn lựa những địa điểm vui chơi quanh Hà Nội, điển hình như ở công viên Thủ Lệ, công viên Yên Sở... làm điểm đến, khiến lượng khách tại những nơi này tăng đột biến.

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Theo ghi nhận tại công viên Yên Sở, rất đông các nhóm gia đình và bạn bè tới đây cắm trại, vui chơi dịp nghỉ lễ.

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Theo một bậc phụ huynh, tranh thủ ngày nghỉ lễ, bố mẹ muốn cho các con được vui chơi thoải mái sau một khoảng thời gian dài bị hạn chế vì dịch bệnh.

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đúng thời điểm này lại bắt đầu xuất hiện những thông tin về các ca nhiễm COVID-19 mới... Bên cạnh những người dân tuân thủ việc phòng chống dịch thì vẫn còn không ít người lơ là việc đeo khẩu trang cũng như giãn cách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Người dân có nhiều phương thức ăn uống, từ đồ nguội cho đến lẩu, đồ nướng

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Người dân vận chuyển thực phẩm vào nơi cắm trại.

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Công viên Yên Sở có bãi cỏ xanh, rộng, nhiều cây bóng cao, rất phù hợp để cắm trại ngoài trời. Thời tiết ngày nghỉ lễ nắng đẹp, trời trong xanh, lộng gió càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc dã ngoại và chụp ảnh.

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Theo ghi nhận của phóng viên, các gia đình, hội bạn cắm trại, dã ngoại, chủ yếu tập trung ở bãi cỏ phía sát cổng vào của công viên

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Nhiều người vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 10.

So với dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, người dân tới đây đã có ý thức dọn rác hơn, tuy nhiên vẫn có một số khu vực vương vãi rác, chưa dọn sạch hoàn toàn

Dân Thủ đô đổ xô tới công viên Yên Sở cắm trại: Hiếm hoi mới thấy người đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo người dân tiếp tục nghiêm túc chấp hành quy định 5K: đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và thành phố, đồng thời hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại