Dàn sao "Truyền thuyết Jumong" sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí

Pa Dun |

Sau 10 năm, dàn diễn viên của bộ phim đình đám xưa đều chọn cho mình những lối rẽ khác biệt.

Được đánh giá là một trong những phim cổ trang ấn tượng nhất của điện ảnh Hàn, Truyền thuyết Jumong (tên tiếng Anh: The Book of the Three Han) là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất của đài MBC vào năm 2007.

Ngay khi phát sóng những tập đầu tiên tại Hàn Quốc, Truyền thuyết Jumong đã tạo ngay lập tức trở thành bom tấn truyền hình khi có rating cao nhất năm 2006. Bộ phim nhanh chóng tạo nên tiếng vang khắp châu Á và được phát sóng tại 13 quốc gia, thu về hơn 50 triệu đô.

Ra mắt khán giả Việt Nam trên sóng VTV1 vào cuối năm 2007, Truyền thuyết Jumong đã thực sự thut hút được khán giả cả nước và tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ.

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 1.

Truyền thuyết Jumong kể về cuộc đời đầy gian khổ đầy bi kịch của chàng hoàng tử Jumong - Đông Minh Thánh Vương Cao Chu Mông. Trong lịch sử, Cao Chu Mông là vị anh hùng nổi tiếng của đất nước Triều Tiên đã chiến đấu với hàng ngàn quân giặc để lập nên đất nước Cao Câu Ly (Kokorea).

Với đề tài hấp dẫn, những pha võ thuật hoành tráng, diễn biến gay cấn, mối tình đẹp và lãng mạn, tình bạn thiêng liêng cùng dàn diễn viên thực lực khiến Truyền thuyết Jumong sống mãi trong lòng người hâm mộ.

10 năm qua đi, dàn diễn viên xưa Song Il Gook, Han Hye Jin, Song Ji Hyo đã chọn cho mình những lối đi khác nhau.

Mặc dù vậy không thể phủ nhận rằng sự thành công của Truyền thuyết Jumong đã ảnh hướng lớn tới cuộc đời sau này của các diễn viên.

Song Il Gook: Ông bố của cặp sinh 3 nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Nam diễn viên sinh năm 1971, Song II Gook bắt đầu hoạt động trong giới giải trí từ năm 1988. Anh từng được Website DCInside bầu chọn là ngôi sao Hàn thế hệ thứ 2 gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả.

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 2.

Song II Gook trong Truyền thuyết Jumong.

Bộ phim Truyền thuyết Jumong được xem là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của Song Il Gook. Với bộ phim này, Song Il Kook đã tạo được danh tiếng khắp châu Á và dành được các giải thưởng quan trọng đó là: Nam diễn viên xuất sắc nhất (2006) giải Daesang (2006).

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 3.

Năm 2008 anh kết hôn và tháng 3/2012 ba thiên thần nhỏ Daehan Minguk Manse đã ra đời. Một năm sau đó, Daehan Minguk Manse tham gia Superman Returns và nhanh chóng nổi tiếng khắp Châu Á.

Song Il Kook cũng trở thành ông bố quốc dân với những cách dạy con cực kỳ thông minh. Anh còn được biết đến với hình ảnh ông chồng lý tưởng mà nhiều cô gái khao khát.

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 4.

Trong việc dạy dỗ con cái, Song Il Kook đều dặn dò con phải yêu thương mẹ và chăm sóc cho mẹ. Anh cũng luôn đặt con cái vào vị trí trung tâm khi quyết định rời khỏi Superman Returns trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Nguyên nhân là do anh muốn các con mình được lớn lên một cách hoàn toàn tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang giải trí.

Điều này càng khiến nhiều fan hâm mộ yêu mến nhân cách của Song Il Kook hơn cả.

Han Hye Jin: Sự nghiệp vững chắc, tình duyên viên mãn

Nữ diễn viên Han Hye Jin sinh năm 1981 và bắt đầu sự nghiệp sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Seoul năm 2002.

Cô tham gia hàng loạt bộ phim trên truyền hình như: Thanh tra Park Moon Soo (Đài Truyền hình MBC năm 2002), I love Hyun-jung (MBC 2002), Romance và Friends (MBC 2002), You are a star (KBS 2004), New Human Market (SBS 2004)... và phim nhựa Dalmaya Seoul Gaja (2004) nhưng phần lớn chỉ là những vai phụ.

Phải đến khi sê-ri phim Be strong, Geum-soon (2005) thì tên tuổi Han Hye Jin mới vụt sáng. Năm 2006, Han Hye Jin nhận lời đóng phim Truyền thuyết Jumong và tiếp tục ghi dấu ấn đối với khán giả màn ảnh nhỏ.

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 5.

Hình ảnh nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh do Han Hye Jin đảm nhận trở thành hình ảnh được yêu thích của đông đảo khán giả.

Han Hye Jin tâm sự về vai diễn So Seo No: "Khi mới sinh ra nàng đã là tiểu thư quyền quý, là con gái của tộc trưởng Ithaban, mang trên đôi vai gầy guộc bé nhỏ của mình cả giang san.

Cũng bởi vì gánh nặng ấy mà trái tim của cô đầy tham vọng, khác với các bậc nữ nhi cùng thời, So Seo No đại diện cho bậc nữ lưu can đảm, thông minh, gan dạ và giỏi giang không kém bất cứ trang nam nhi nào.

Nhưng từ khi gặp Jumong, nàng đã gặp một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc, nó khác với thứ tình yêu mà trước đây nàng quan niệm có thể đổi chác và thu lợi..."

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 6.

Tài năng diễn xuất đã giúp Han Hye Jin giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải truyền hình cuối năm 2006 của Đài Truyền hình MBC.

Sự thành công của Truyền thuyết Jumong giúp Han Hye Jin trở thành cái tên vững chắc trong làng giải trí.

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 7.

Sau khi chia tay người yêu 9 năm, nam ca sĩ R&B Naul, Han Hye Jin kết hôn với Ki Sung Yeung - cầu thủ bóng đá kém cô 8 tuổi - vào tháng 7/2013 và hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2015.

Hiện tại Han Hye Jin tạm dừng việc đóng phim để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.

Song Ji Hyo - Nữ hoàng show thực tế

Trong Truyền thuyết Jumong, Song Ji Hyo vào vai Ye So Ya - người vợ đầu tiên của nam chính Jumong. Tuy không nhiều phân cảnh trong phim nhưng Song Ji Hyo vẫn chiếm được cảm tình của người xem nhờ diễn xuất linh hoạt.

Sau Truyền thuyết Jumong, cô có bước đột phá lớn khi tham gia movie "Tình dục là chuyện nhỏ" phần 2 (Phần một do Ha Ji Won đảm nhận vai chính).

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 8.

Không ngừng lại, Song Ji Hyo tham gia bộ phim điện ảnh đầy gai góc của đạo diễn Yoo Ha mang tên "Song Hoa Điếm". Bộ phim này giúp Song Ji Hyo góp mặt trong danh sách đề cử lễ trao giải uy tín nhất Hàn Quốc.

Bộ phim thành công mang về doanh thu lên tới 3,7 triệu won với nhiều lời ca tụng về kỹ năng diễn xuất của Song Ji Hyo. Tuy nhiên, nó gây nhiều tranh cãi về vấn đề thuần phong mỹ tục ở Hàn Quốc.

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 9.

Để tránh xa dư luận, Song Ji Hyo phải đi du học một thời gian ngắn.Từ nữ hoàng phim nóng, Song Ji Hyo lột xác thành nữ hoàng show thực tế nhờ Running man.

Oh Yeon Soo: Yên ổn hạnh phúc rời xa làng giải trí

Trong Truyền thuyết Jumong, Oh Yeo Soo vào vai Yu Hwa - mẹ của Jumong. Mặc dù vai diễn của Oh Yeo Soo không phải là vai chính nhưng cô vẫn nhận được sự ủng hộ của fan hâm mộ với nhan sắc quyến rũ.

Oh Yeo Soo là một trong nữ ngọc nữ kết hôn từ sớm của làng giải trí Hàn. Vợ chồng hai diễn viên Son Ji Chang và Oh Yeon Soo được ngưỡng mộ trong làng giải trí Hàn bởi sự hòa thuận và có hai cậu con trai khôi ngô.

Năm nay đã 46 tuổi, Oh Yeon Soo vẫn giữ được vẻ tươi trẻ, làn da mịn màng cùng những đường cong gợi cảm của người phụ nữ.

Sau một loạt tác phẩm thành công như Sons and Daughters, Lời cầu hôn thứ hai, La Dolce Vita..., từ năm 2014, Oh Yeo Soo đột ngột biến mất khỏi làng giải trí. Cô cũng không xuất hiện tại các sự kiện hay tham gia đóng phim.

Dàn sao Truyền thuyết Jumong sau 10 năm: Người thành sao hạng A, kẻ rút lui khỏi làng giải trí - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại