Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình

Ngọc Ah NF |

Thành công từ “Thơ ngây” đã đưa dàn diễn viên một bước vụt sáng thành ngôi sao trên khắp châu Á. Sau 13 năm, tất cả đều đã khác xưa, chỉ có điều đẳng cấp của mỗi người nay lại khác biệt đến mức ngỡ ngàng.

Lâm Y Thần

Đảm nhiệm vai nữ chính Viên Tương Cầm si mê anh chàng đẹp trai Giang Trực Thụ, Lâm Y Thần đã xuất sắc lột tả nét ngây thơ, ngốc ngếch, đáng yêu của nhân vật và nhanh chóng gây được thiện cảm với khán giả.

Sau thành công của Thơ ngây, sự nghiệp của Lâm Y Thần lên như diều gặp gió.

Liên tục góp mặt trong những bộ phim đình đám và luôn có sự lột xác, đổi mới trong tạo hình nhân vật, Lâm Y Thần đã từng bước thoát khỏi cái mác diễn viên thần tượng và khiến khán giả phải công nhận bằng năng lực diễn xuất của mình.

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 1.

Lâm Y Thần gây thiện cảm với khán giả nhờ vẻ ngoài trong sáng, dễ thương.

Năm 2009, Lâm Y Thần bị chẩn đoán có khối u ở não nên đã phải dừng mọi hoạt động để tập trung cho cuộc phẫu thuật gấp. Trong thời gian này, nữ diễn viên còn viết sẵn di chúc vì sợ sẽ rời xa thế giới tươi đẹp.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô khi ca phẫu thuật rất thành công. Sau một thời gian nghỉ ngơi, Lâm Y Thần quyết định quay lại với nghiệp diễn.

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 2.

Sau khi hồi phục sức khỏe, Lâm Y Thần quay lại với nghiệp diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Nhờ hiệu ứng của Thơ ngây mà Lâm Y Thần rất được các fan tích cực ghép cặp với bạn diễn Trịnh Nguyên Sướng.

Tuy nhiên, tại buổi lễ ăn mừng phim năm 2012, Lâm Y Thần bất ngờ tiết lộ đang hẹn hò với bạn trai doanh nhân Lâm Vu Siêu.

Cặp đôi đã quen biết nhau hơn 10 năm nhưng chỉ mới chính thức tiến đến tìm hiểu sau khi cùng làm phụ dâu và phụ rể cho người em họ của nữ diễn viên. Cuối năm 2014, cả hai tổ chức một đám cưới đơn giản trong sự chúc phúc từ người thân, bạn bè.

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 3.

Lâm Y Thần hạnh phúc bên chồng Lâm Vu Siêu.

Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần thường xuyên di chuyển qua lại giữa Mỹ và Đài Loan để phụ giúp cho công việc kinh doanh của chồng.

Sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, người đẹp họ Lâm còn được đánh giá là một trong những diễn viên "sạch" nhất giới giải trí vì chưa từng vướng phải bất cứ scandal nào.

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 4.

Theo thời gian, nhan sắc của Lâm Y Thần cũng trở nên quyến rũ, trưởng thành hơn.

Trịnh Nguyên Sướng

Ra mắt từ năm 2003 với xuất thân người mẫu, tuy nhiên tên tuổi của Trịnh Nguyên Sướng chỉ thực sự được mọi người biết đến khi anh đảm nhận vai chính thiên tài lạnh lùng Giang Trực Thụ trong Thơ ngây.

Đây cũng là vai diễn đã giúp sự nghiệp của Trịnh Nguyên Sướng thăng hoa, nhanh chóng đưa anh lên hàng sao lớn tại châu Á.

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 5.

Trịnh Nguyên Sướng gây sốt với hình ảnh chàng "bạch mã hoàng tử" trong mơ của biết bao cô gái.

Dù nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh chàng "bạch mã hoàng tử" Giang Trực Thụ năm ấy vẫn làm mê đắm trái tim của biết bao cô gái.

Tuy nhiên, đây vô tình lại trở thành cái bóng quá lớn mà cho đến giờ Trịnh Nguyên Sướng vẫn chưa thể vượt qua được.

Thành công từ Thơ ngây đã đem lại cho nam diễn viên hàng loạt vai diễn mới cùng những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng tham gia nhiều dự án có chiều sâu hơn để thoát khỏi cái mác diễn viên thần tượng nhưng Trịnh Nguyên Sướng vẫn không được công chúng đánh giá cao về diễn xuất.

Anh tiếp tục ngụp lặn giữa hàng loạt dự án truyền hình không ăn khách. Mặc dù vậy, nhờ vẻ ngoài điển trai, phong độ và tích cực tham gia các show thực tế nên nam diễn viên vẫn duy trì được độ hot của mình.

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 6.

Trịnh Nguyên Sướng vẫn duy trì được độ hot dù khả năng diễn xuất không được đánh giá cao.

Từ năm 2009, Trịnh Nguyên Sướng đã dính tin đồn hẹn hò với một cô gái ngoài làng giải trí. Cả hai bị bắt gặp thường xuyên đi nhà hàng, xem phim và đội mũ đôi ở nơi công cộng. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi nhất lúc bấy giờ là vẻ ngoài của bạn gái nam diễn viên.

Trái ngược với vẻ ngoài hoàng tử, thư sinh của Trịnh Nguyên Sướng, cô gái này có gương mặt thô ráp, làn da ngăm đen và bị nhận xét là khá giống đàn ông.

Khi nam diễn viên công khai tình yêu, các fan của anh đã vô cùng thất vọng vì "không thể hiểu nổi gu thẩm mĩ của thần tượng".

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 7.

Người hâm mộ đã hoàn toàn thất vọng trước bạn gái kém sắc của thần tượng.

Uông Đông Thành

Sau vai diễn Kim Nguyên Phong trong Thơ ngây, Uông Đông Thành không những phát triển ở mảng diễn xuất mà còn rất thành công trong sự nghiệp ca hát.

Năm 2008, anh gia nhập nhóm Phi Luân Hải cùng Ngô Tôn, Thần Diệc Nho, Viêm Á Luân. Sự xuất hiện của Phi Luân Hải được xem là một làn gió mới, thổi bùng sức sống cho thị trường nhạc Đài Loan trước cơn sốt mạnh mẽ của Kpop.

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 8.

Uông Đông Thành trong "Thơ ngây".

Sau 4 năm đồng hành với chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, nhóm Phi Luân Hải bất ngờ rơi vào thời kì đen tối khi Ngô Tôn quyết định dứt áo ra đi, còn Uông Đông Thành lên báo "kể xấu" Viêm Á Luân nghiện dao kéo và là người đồng tính.

Từ đây, nhóm Phi Luân Hải cũng chính thức tan rã.

Sau đó, Uông Đông Thành tích cực phát triển bản thân đồng đều trên hai lĩnh vực diễn xuất và ca hát.

Nam diễn viên còn nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình thực tế và gặt hái không ít giải thưởng danh giá như: Giải nghệ sĩ nổi tiếng trên Baidu (2013), đứng thứ 4 trong danh sách Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất Đài Loan (2013)…

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 9.

Uông Đông Thành phát triển đồng đều trên hai lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc.

Về đời tư, ngoài những lùm xùm mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm Phi Luân Hải thì Uông Đông Thành là một người khá kín tiếng.

Uông Đông Thành từng nhiều lần bị gán ghép hẹn hò với các bạn diễn nữ nhưng anh thường giữ thái độ không quan tâm đến tin đồn, cũng chẳng hề lên tiếng phủ nhận.

Tháng 1 năm nay, nam diễn viên úp mở với người hâm mộ về mối quan hệ của mình với "công chúa lai" – người mẫu Nhật Bản nổi tiếng Lena Fujii.

Trước tiết lộ của Uông Đông Thành, người hâm mộ đều bày tỏ vui mừng và hết sức ủng hộ vì thần tượng của mình sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng đã có thể thoát khỏi kiếp ế.

Dàn sao “Thơ ngây” sau 13 năm: Người lột xác thành ngọc nữ làng giải trí, kẻ bất lực trước cái bóng của chính mình - Ảnh 10.

Uông Đông Thành úp mở tin đồn hẹn hò với người mẫu Nhật Bản nổi tiếng Lena Fujii.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại