Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao?

Hoàng Linh |

Sau 10 năm, dàn sao của bộ phim đình đám một thời Sợi dây chuyền định mệnh nay đã khác xưa rất nhiều.

Năm 2007, bộ phim thần tượng Sợi dây chuyền định mệnh chính thức ra mắt, tạo nên cơn sốt khắp châu Á và là một trong những phim thành công nhất của Đài Loan. 

Câu chuyện tình cảm của cặp đôi chính Trọng Thiên Kỳ và Hạ Chi Tinh vừa buồn cười vừa khiến người ta cũng phải rơi nước mắt. 

Nội dung hay, tình tiết gay cấn và dàn diễn viên xuất sắc khiến cho Sợi dây chuyền định mệnh luôn là "tượng đài" trong dòng phim thần tượng và là cái tên được khán giả yêu phim ưa thích.

Thành công lớn của bộ phim giúp cho dàn sao từ chính đến phụ trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. 

Nhưng đến giờ đã 10 năm, dàn sao của bộ phim đình đám ngày nào nay đã khác xưa rất nhiều, mỗi người đều có một cuộc sống riêng.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 1.

Sợi dây chuyền định mệnh – Một trong những bộ phim thành công nhất của màn ảnh Đài Loan.

Lâm Chí Dĩnh vai Trọng Thiên Kỳ

Vai diễn Trọng Thiên Kỳ dường như được sinh ra là để dành riêng cho nam tài tử Lâm Chí Dĩnh. 

Trong phim, Trọng Thiên Kỳ là một thiếu gia nhà giàu và cũng là một tay nổi danh thế giới thì ngoài đời, anh sinh trưởng trong một gia đình bề thế và là một tay đua vô cùng xuất sắc.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 2.

Lâm Chí Dĩnh vai Trọng Thiên Kỳ từng khiến không ít khán giả nữ phải mê mệt.

Lâm Chí Dĩnh gia nhập showbiz từ năm 1990 với vai trò ca sĩ và trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất khi ấy, còn được mệnh danh là "tiểu Thiên vương" của Đài Loan. 

Sau những thành công đã đạt được ở mảng âm nhạc, Lâm Chí Dĩnh chuyển sang phim ảnh với những bộ phim nổi tiếng như: Tuyệt đại song kiều (2002), Thiên long bát bộ (2003),… 

Nhưng khoảng thời gian sau đó, tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh bỗng giảm xuống đáng kể và chỉ tỏa sáng lại với Sợi dây chuyền định mệnh.

Sau Sợi dây chuyền định mệnh, Lâm Chí Dĩnh không còn tham gia quá nhiều phim và tên tuổi của anh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nhiều. 

Năm 2014, Lâm Chí Dĩnh cùng con trai Kimi tham gia show truyền hình Bố ơi mình đi đâu thế và tiếp tục lấy lại phong độ ngày xưa. 

Hiện nay, Lâm Chí Dĩnh không còn quan tâm quá nhiều đến showbiz, anh chỉ tham gia show truyền hình và tập trung cho kinh doanh.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 3.

Không còn tham gia quá nhiều hoạt động trong showbiz, Lâm Chí Dĩnh hiện nay tập trung cho kinh doanh và là một trong những ngôi sao giàu có nhất.

Về đời tư, sau khi chia tay với nữ diễn viên nổi tiếng Lâm Tâm Như thì Lâm Chí Dĩnh đã hẹn hò với người mẫu Trần Nhược Nghi vào năm 2005. 

Sau nhiều lần tan hợp, cuối cùng cặp đôi đã kết hôn năm 2009 và tổ chức một đám cưới lớn vào năm 2013. Hiện nay, Lâm Chí Dĩnh đang có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh vợ và 3 cậu con trai đáng yêu.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 4.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc của Lâm Chí Dĩnh được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Yoo Ha Na vai Hạ Chi Tinh

Với vai diễn cô gái lừa đảo Hạ Chi Tinh, Yoo Ha Na nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng ở cả Đài Loan lẫn Hàn Quốc. 

Nhưng đây cũng là bộ phim tiếng Trung cuối cùng Yoo Ha Na và sau đó cô đã trở về Hàn Quốc tập trung cho sự nghiệp ở quê nhà.

Trở về Hàn Quốc, Yoo Ha Na đóng 3 bộ phim, đó là First Wives Club (2007), My Too Perfect Sons (2009) Paradise Ranch(2011). 

Nhưng cái bóng quá lớn của Sợi dây chuyền định mệnh khiến sự nghiệp của người đẹp 31 tuổi bị chững lại.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 5.

Trong sự nghiệp, Sợi dây chuyền định mệnh là bộ phim đáng nhớ nhất của Yoo Ha Na.

Khi còn đóng Sợi dây chuyền định mệnh, đã có tin đồn Yoo Ha Na hẹn hò với Lâm Chí Dĩnh nhưng 2 người sau đó đã phủ nhận. 

Yoo Ha Na trở về Hàn và sau đó đã gặp được cầu thủ bóng chày Lee Yong Kyu. Họ đã làm đám cưới cuối năm 2011 và Yoo Ha Na đã sinh cho chồng một quý tử vào năm 2013.

Sau khi làm đám cưới, Yoo Ha Na chính thức từ giã showbiz và tin tức về cô cũng trở nên ít hơn trước rất nhiều. 

Chính vì việc "lặn mất tăm" suốt một thời gian dài khiến những tin tức về việc Yoo Ha Na đã qua đời vì tự tử cũng nổi lên. 

Nhưng rốt cuộc tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, Yoo Ha Na hiện vẫn đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 6.

Giống Lâm Chí Dĩnh, hiện Yoo Ha Na cũng có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Lý Uy vai Hàn Chí Ân

Lý Uy từng được khán giả yêu mến trong bộ phim Đứa trẻ đến từ thiên đường (2006) và sự nghiệp của anh càng thăng hoa hơn sau Sợi dây chuyền định mệnh. 

Vào vai một anh chàng diễn viên, anh em cùng cha khác mẹ của Trọng Thiên Kỳ, Lý Uy rất được lòng khán giả với hình ảnh bất cần đời nhưng vẫn luôn quan tâm đến mọi người.

Thừa thắng xông lên, Lý Uy tiếp tục tạo dựng tên tuổi với Bull Fighting (2008), Hi My Sweetheart (2010),... 

Nhưng càng về sau, Lý Uy không còn được chú ý bởi những bộ phim nhạt nhòa không tạo được ấn tượng. 

Cho đến nay, cái tên "Lý Uy" dần mờ nhạt trong lòng công chúng và người ta cũng chỉ còn nhớ đến anh qua 2 bộ phim, đó là Sợi dây chuyền định mệnh Đứa trẻ đến từ thiên đường.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 7.

Sau 10 năm nhưng Sợi dây chuyền định mệnh là bộ phim gây ấn tượng nhất của Lý Uy.

Nhưng tên tuổi của Lý Uy bị ảnh hưởng khi anh bị dính tin đồn làm kẻ "bắt cá 2 tay". 

Năm 2015, hình ảnh riêng tư của Lý Uy và một cô gái lạ mặt đã trở thành tâm điểm trên các diễn đàn lớn nhỏ của Trung Quốc. 

Cô gái này tố Lý Uy là một kẻ bạc tình, đã có quan hệ "ngoài luồng" với Diêu Địch – người được mệnh danh là "tiểu tam quốc dân" của showbiz Hoa Ngữ. 

Ngay sau đó, Lý Uy đã lên tiếng phủ nhận, nói rằng anh cùng cô gái này đã chia tay từ 1 năm trước rồi. Nhưng dư luận vẫn không tin tưởng Lý Uy, anh vì thế mà bị chỉ trích không thương tiếc.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 8.

Hình ảnh đẹp của Lý Uy mất hết vì scandal "bắt cá 2 tay".

Hồng Tiểu Linh vai Âu Nhã Nhược

Hồng Tiểu Linh gia nhập showbiz từ năm 1998 với vai trò người mẫu, đã từng đóng phim nhưng chỉ nổi tiếng với Sợi dây chuyền định mệnh. 

Vai diễn một nhà thiết kế tài năng Âu Nhã Nhược vừa đáng thương vừa đáng hận khiến khán giả nhớ cho đến tận bây giờ.

So với những đồng nghiệp từng cùng đóng Sợi dây chuyền định mệnh thì Hồng Tiểu Linh là người chăm chỉ hoạt động trong showbiz nhất. 

Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như Nhật ký xem mắt của công chúa (2010), Khuynh thế hoàng phi (2011), Tú lệ giang sơn chi Trường Ca Hành (2013),… 

Nhưng dù đóng nhiều phim, tên tuổi của Hồng Tiểu Linh vẫn cứ "bình bình" như vậy, cô đến nay vẫn chỉ là sao hạng B của showbiz Hoa Ngữ.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 9.

Dù rất chăm chỉ nhưng Hồng Tiểu Linh lại không có nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Vai diễn gây chú ý nhất của cô vẫn chỉ là Âu Nhã Nhược.

Trong chuyện tình cảm, Hồng Tiểu Linh cũng không gặp nhiều may mắn và đến giờ cô vẫn còn độc thân. 

Khi mới vào nghề, Hồng Tiểu Linh có một người bạn trai tên Calvin nhưng vì những tin đồn tình cảm trong giới nên 2 người sau đó đã chia tay. Họ giải quyết được hiểu lầm và tái hợp lần nữa nhưng cuối cùng vẫn "đường ai nấy đi". 

Sau khi chia tay, Hồng Tiểu Linh không hẹn hò với ai nữa dù cô dính phải tin đồn tình cảm với Ngôn Thừa Húc, Tae, Trương Thiên Lâm,…

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 10.

Ở tuổi 39, Hồng Tiểu Linh vẫn chưa tìm được nửa kia của mình.

Lập Uy Liêm vai Trọng Thiên Tuấn

Hình ảnh một người anh luôn yêu thương em trai, một người đàn ông si tình nhưng có cái kết bi thảm Trọng Thiên Tuấn từng khiến khán giả rơi nước mắt.

Xuất thân là một người mẫu, Lập Uy Liêm chuyển sang đóng phim từ năm 2004 và sau Sợi dây chuyền định mệnh, anh tích cực đóng phim hơn. 

Những bộ phim mà Lập Uy Liêm từng tham gia có thể kể đến là Imperfect (2008), The Love River (2010), Mùa xuân của Trương Tiểu Ngũ (2010),... Trong showbiz, Lập Uy Liêm là một người khá kín tiếng và có rất ít scandal xung quanh.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 11.

Hình ảnh Trọng Thiên Tuấn của Lập Uy Liêm khiến khán giả không thể nào quên.

Lập Uy Liêm cũng kín đáo ngay cả trong chuyện đời tư. Năm 2014, anh cùng bạn gái lâu năm bí mật kết hôn và họ đón chào con gái đầu lòng chào đời vào tháng 1/2015. 

Để bảo vệ vợ khỏi những rắc rối vì anh là người nổi tiếng nên Lập Uy Liêm giữ kín thông tin về vợ, không để truyền thông và dư luận tiếp xúc với cô.

Dàn sao Sợi dây chuyền định mệnh sau 10 năm giờ ra sao? - Ảnh 12.

Lập Uy Liêm có một cuộc sống hạnh phúc nhưng âm thầm và lặng lẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại