Dân mạng tranh cãi vì đoạn phóng sự bắt và xiên ve sầu: Chỉ là trò chơi trẻ con hay hành hạ động vật?

BAI |

Đoạn phóng sự bắt sống ve sầu phát sóng 2 năm trước hiện đang khiến dư luận dậy sóng.

Mới đây, một đoạn clip phóng sự được đưa tin vào ngày 10/6/2020 bỗng gây bão cõi mạng. Trong đoạn video gây tranh cãi là chuyến tham quan phường Thủy Biều - xứ sở sản xuất Thanh Trà, đặc sản cố đô Huế.

Sẽ không có gì đáng nói nếu đoạn clip không nhắc đến các trò chơi tuổi thơ, cụ thể là trò bắt ve sầu của các bé trai. Các em đã leo cây tìm kiếm ve sầu rồi lại xiên sống chúng thành chuỗi. Khi được hỏi bắt ve để làm gì, thì bé trai trả lời em chọc ve để mang đi bán hoặc nấu ăn. Ngoài ve non còn có ve tra, có cánh và biết bay. Không những vậy, chuỗi ve sống bị xiên còn được quay cận cảnh và MC cũng nhờ các em chỉ dẫn mình cách bắt ve.

Dân mạng tranh cãi vì đoạn phóng sự bắt và xiên ve sầu: Chỉ là trò chơi trẻ con hay hành hạ động vật? - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt ra từ đoạn phóng sự đang gây tranh cãi

Đoạn clip này bắt đầu gây tranh cãi khi được một người dùng Facebook chụp ảnh lại và đăng tải. Phe lên án cho rằng việc công khai giết hại một con vật, cho dù chỉ là ve sầu, cũng không nên xuất hiện rộng rãi. Hiện nay, nhiều bố mẹ đã có cách giáo dục con cái khác ngày xưa - xem con vật dù là nhỏ nhất là một người bạn, không giết hại, không làm đau chúng. Phía phản đối cho rằng đừng nên nâng quan điểm ở 1 vấn đề vốn không có gì to tát. Bắt ve sầu chỉ là 1 trò chơi tuổi thơ đơn thuần, chớ khoác nên nó chiếc áo "đáng sợ" mà các "anh hùng bàn phím" đang cố gieo vào tư tưởng của netizen.

Bắt ve sầu chỉ là trò chơi trẻ con, sao phải xoắn?

- Đó là trò chơi trẻ con gắn liền với tuổi thơ của con nít Việt Nam biết bao đời. Tại sao bây giờ lại bị lôi lên và nói như thể một chuyện gì đó rất sai trái vậy.

- Tuổi thơ đi bắt ve, bắt châu chấu là quá bình thường. Nói như các bạn thì mai mốt làm một con cá cũng thành sát nhân quá.

- Cái chuyện bắt châu chấu hay ve chuyện quá đỗi bình thường đi. Vậy mà cũng có người lên bài chỉ trích.

- Với trẻ em ở quê thì mấy cái này bình thường, bọn tôi biết con nào nên con nào không nên đụng. Làm như cứ thế là sẽ biến thành kẻ thích hành hạ động vật vậy?

- Trẻ em bắt côn trùng ăn và nghịch, thường vì tìm hiểu và khám phá, chứ không phải vì tìm thú vui bằng việc giết hại chúng vô tội vạ.

- Bạn chưa từng ở quê nhỉ. Ở nông thôn cái này bình thường mà. Bọn trẻ tự biết cái con nào nên con nào không.

Cảnh giết ve như thế này là hành hạ động vật

- Cổ vũ bắt giết con vật sống làm thú vui là vô nhân đạo rồi bạn, đừng nhân danh tuổi thơ khiến mình không nhìn thấy hành động tội ác thực sự.

- Dù là động vật, gia cầm, côn trùng chúng cũng có cảm xúc, đều là sinh mạng sống. Nếu không gây hại cho mình hà cớ gì phải giết để giải trí. Việc ăn thịt gà với việc bạn thích hành hạ 1 con gà tới chết xem thử có giống nhau không.

- Đúng là côn trùng nhiều quá có hại nhưng đây đang nói đến cách chơi của tụi trẻ thôi, nhiều vùng khác trẻ con chỉ bắt rồi lấy chỉ khâu buộc bụng hoặc bỏ rổ chứ chưa thấy ở đâu lại xiên như thế này cả.

- Bản thân hành động giết côn trùng nhỏ của trẻ con là tàn nhẫn 1 cách vô tri. Đầu tiên là ngưng lấy cớ bào chữa bênh vực cho hành động này đã, khi nào mọi người đều thấy được ảnh hưởng tiêu cực trong đó thì mới có thể kiểm duyệt content để mỗi người nuôi dạy trẻ con tốt hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại