Dân mạng rần rần khoe cách xông hơi phòng Covid bằng nồi tự chế, độc chiêu có 1-0-2

Lam Giang |

Nhiều người lo sợ mắc Covid-19 nên đã sáng tạo ra muôn cách để phòng ngừa dịch bệnh cho cả gia đình. Trong đó, không ít người đã áp dụng cách xông hơi bằng nồi cơm điện.

Một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút gần 2 triệu lượt xem.

Theo clip, người phụ nữ đã dùng chiếc nồi cơm điện cũ của gia đình chế thành một chiếc nồi xông hơi tiện dụng. Từ van thoát hơi nước của nồi cơm, chị đã dùng một chiếc ống nhựa dẫn hơi từ nồi ra chiếc phễu nhỏ. Hơi nóng khi đun sôi nước và các nguyên liệu từ thiên nhiên như gừng, xả,... bốc lên qua hệ thống ống dẫn rồi tỏa ra qua chiếc phễu giúp cả gia đình xông hơi để phòng ngừa Covid.

Dân mạng rần rần khoe cách xông hơi phòng Covid bằng nồi tự chế, độc chiêu có 1-0-2 - Ảnh 2.
Hình ảnh cắt từ clip

Rất nhanh chóng, "phát minh" của người mẹ này đã được cư dân mạng học theo để áp dụng cho cả gia đình. Nhiều người khoe cách mà gia đình mình áp dụng trong những ngày vừa qua lên mạng xã hội

Dân mạng rần rần khoe cách xông hơi phòng Covid bằng nồi tự chế, độc chiêu có 1-0-2 - Ảnh 3.
Một cô nàng trùm chăn nằm kín mít trên giường chỉ thò mỗi đầu ra hứng hơi nước xông lên từ chiếc nồi cơm điện đang sáng đèn ở đầu giường
Dân mạng rần rần khoe cách xông hơi phòng Covid bằng nồi tự chế, độc chiêu có 1-0-2 - Ảnh 4.
Một sáng tạo nữa từ cư dân mạng khi dùng ống nhựa cứng - loại vật liệu ngành nước dùng trong xây dựng dân dụng để thiết kế thành chiếc loa thoát ra hơi nước từ nồi cơm điện bên dưới. Các cháu nhỏ háo hức ngồi xung quanh để xông hơi

Tuy nhiều người hưởng ứng cách làm sáng tạo trên, nhưng cư dân mạng cũng nhiều người bày tỏ quan điểm e ngại về tính an toàn khi sử dụng các công cụ tự chế để xông hơi phòng bệnh như vậy:

"Hơi nồi cơm điện rất mạnh, nên cẩn thận khi dùng nhất là có trẻ nhỏ nha";

"Xông nồi cơm điện nguy hiểm đấy. Không cẩn thận là bỏng hơi và bỏng rất sâu đấy"

"Rồi hít luôn cả hơi nhựa à? Vì nhựa gặp nóng nó phát ra mùi khó chịu lắm. Nếu làm các bạn nhớ mua cái dây dẫn loại chống nhiệt nhé, không lại hít toàn hơi nhựa, không bị covid mà ung thư trước đấy";

"Mình vừa thấy có bác sĩ nói những ngày mưa ẩm như ở miền Bắc mấy hôm nay tuyệt đối không nên xông ạ. Đã có rất nhiều ca phải thở oxi sau xông đó ạ";

"Các mẹ cũng nên lưu ý, không phải ai và lúc nào cũng xông được đâu nhé. Độ ẩm không khí cao mà xông hơi như thế này là có khi lại ốm thêm đó";

"Đây chỉ là học theo phong trào thôi. Chứ virus đã xâm nhập vào cơ thể rồi thì không thể xông hơi được đâu nha các mẹ ơi".

Có thể thấy, có rất nhiều cách để phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Tuy nhiên, dù cách nào cũng cần phải tỉnh táo, khoa học và nên tham khảo kỹ những ý kiến của các chuyên gia, những người có chuyên môn và không nên áp dụng theo phong trào để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại