Dàn diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" sau 20 năm: Người tự tử, kẻ bệnh hiểm nghèo

Quyền Chí Long |

Sau 20 năm, cuộc sống của dàn diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" đã có nhiều thay đổi.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao là phim truyền hình do đài MBC Hàn Quốc sản xuất năm 1997, dài 16 tập. Đây là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x, lấy đi nước mắt của bao fan hâm mộ. 

Ước mơ vươn tới một ngôi sao lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng Nhật Bản Candy Candy.

Câu chuyện phim xoay quanh hai nhân vật, một là trẻ mồ côi có tên Yun Hee (Choi Jin Sil thủ vai) có tài năng nghệ thuật nhưng không có cơ hội phát triển. Một là con trai của người giàu có, Min Hee (Ahn Jae Wook) chàng trai luôn khao khát trở thành ngôi sao mặc dù bị cha phản đối.

Nhạc phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao

Min Hee và Yun Hee gặp và yêu nhau nhưng tình yêu của họ luôn gặp phải rào cản về giàu nghèo. Trong khi cặp đôi này bị cha mẹ phản đối, Yun Hee còn luôn bị một người đàn ông giàu có Lee Joon Hee (Cha In Pyo) "tấn công". 

Cuối cùng, bằng tình yêu trong sáng và bản lĩnh riêng, họ đã đến với nhau và thành công trong sự nghiệp.

Ngay sau khi phát sóng tại Việt Nam, bộ phim nhanh chóng lấy được nước mắt của nhiều khán giả vì chuyện tình nhiều trắc trở. Cùng với sự nổi tiếng của Ước mơ vươn tới một ngôi sao, dàn diễn viên trong phim như Ahn Jae Wook, Choi Jin Sil, Cha In Pyo cũng lần lượt trở thành những ngôi sao hạng A được săn đón của màn ảnh Hàn. 

20 năm đã trôi qua, dàn diễn viên năm xưa mỗi người một số phận.

Yun Hee ( Choi Jin Sil): Bi kịch của những nỗi đau 

 Choi Sin Sil bắt đầu bước vào làng giải trí Hàn Quốc vào năm 1988. Với ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tinh tế, Choi Jin Sil được mệnh danh là "nữ diễn viên quốc dân". Sau "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", Choi Jin Sil trở thành ngôi sao truyền hình được ưa thích nhất. 

Dàn diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao sau 20 năm: Người tự tử, kẻ bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2.

 Cũng từ đó, người đẹp tham gia hàng loạt các dự án phim đình đám cho đến các MV quảng cáo thu về số lợi nhuận kếch xù.

Năm 2000, Choi Jin Sil kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min, đám cưới là niềm ngưỡng mộ của nhiều người bởi độ xa hoa và niềm hạnh phúc của cô dâu, chú rể.

Một năm sau ngày cưới, Choi Jin Sil sinh con trai đầu lòng, và sau đó là cô con gái thứ hai. Chính ở thời điểm này, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh. Đỉnh điểm là năm 2003, cô công khai việc mình bị chồng đánh đập với khuôn mặt sưng bầm tím. Năm 2004, hai người ra tòa ly dị.

Dàn diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao sau 20 năm: Người tự tử, kẻ bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

 Sau khi chia tay, Choi Jin Sil lựa chọn cuộc sống đơn thân để nuôi con. Người đẹp vẫn tham gia các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh nhưng hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

 Những tưởng cuộc sống sẽ bình lặng trôi qua nhưng áp lực trước những thị phi dư luận đã khiến Choi Jin Sil nhiều lần bị trầm cảm. Tháng 10/2008, cô treo cổ tự vẫn, để lại hai con nhỏ cho người mẹ già nuôi dưỡng.

Min Hee (Ahn Jae Wook): Đối phó với bệnh hiểm nghèo

Trước khi tham gia Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Ahn Jae Wook là ca sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Quyết định tham gia bộ phim được xem là một thử thách đối với Ahn Jae Wook. 

Dàn diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao sau 20 năm: Người tự tử, kẻ bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4.

 Sau khi tham gia Ước mơ vươn tới một ngôi sao nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhất của màn ảnh Hàn. Hát hay, nhảy giỏi, diễn xuất tốt, Ahn Jae Wook được xem là lựa chọn hoàn hảo cho nhiều đạo diễn.

Năm 2009, Ahn Jae Wook bất ngờ phát hiện có vấn đề ở cổ. Anh đã đến bệnh viện và phát hiện mình bị một khối u nang. Nam diễn viên quyết định mổ và ca mổ may mắn đã thành công. Năm 2013, khi đang tham dự một bữa tiệc tại Las Vegas cùng Jable Entertainment, anh cảm thấy đau đầu dữ dội và bị ngất ngay sau đó. Ngay lập tức, Ahn Jae Wook được đưa đi cấp cứu.

 Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết Ahn Jae Wook bị xuất huyết dưới màng não và có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. 

Dàn diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao sau 20 năm: Người tự tử, kẻ bệnh hiểm nghèo - Ảnh 5.

 Ngay lập tức, diễn viên xứ Hàn được chuyển tới một bệnh viện lớn hơn và phẫu thuật 5 giờ sau đó. Một lần nữa, may mắn quá trình phẫu thuật diễn ra tốt ngoài mong đợi.

Chia sẻ về những tháng ngày này, anh cho biết: "Khi biết phải phẫu thuật não, tôi đã rất tức giận và cảm thấy cuộc đời này thật không công bằng đối với mình. Tôi đã tự hỏi mình hàng nghìn lần vì sao việc đó lại xảy ra".

Sau khi thoát chết, Ahn Jae Wook quyết định cầu hôn bạn gái là nữ diễn viên nhạc kịch Choi Hyun Joo kém anh 11 tuổi tại Thái Lan vào tháng 3/2015.

Tháng 2/2016, vợ chồng Ahn Jae Wook hạnh phúc đón con gái đầu lòng. 

Joon Hee (Cha In Pyo): Gia đình là tất cả

Cha In Pyo vốn là con trai của chủ tịch Cha Soo Woong, người thành lập công ty vận tải Woo Sung lớn thứ 4 tại Hàn Quốc vào năm 1974. Sau khi cha mẹ ly hôn, Cha In Pyo theo mẹ sang Mỹ và sinh sống tại đây. 

Sinh năm 1967, Cha In Pyo từng tốt nghiệp khoa kinh tế Trường Đại học New Jersey (Mỹ). Tuy nhiên, nghề diễn viên mới là cái nghiệp mà nam tài tử điển trai này lựa chọn.

Dàn diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao sau 20 năm: Người tự tử, kẻ bệnh hiểm nghèo - Ảnh 6.

 Anh bén duyên với điện ảnh bằng một vai phụ trong bộ phim Ba gia đình trong một mái nhà (1993), nhưng không được chú ý.

 Sau thành công của Ước mơ vươn tới một ngôi sao, nam diễn viên nhanh chóng trở thành một ngôi sao lớn của châu Á. 

Nối tiếp thành công, Cha In Pyo cũng đã góp mặt trong các phim truyền hình hợp tác sản xuất với Trung Quốc, Đài Loan như Tứ đại danh bộ, Đánh cắp trái tim và bao giờ anh cũng được đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả.

Anh kết hôn với nữ diễn viên Shin Ae Ra vào năm 2005 và đến nay họ hạnh phúc viên mãn cùng một cậu con trai ruột và hai cô con gái nuôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại