Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10

Hương Nguyễn |

Sát 20/10, các tiểu thương tại chợ Quảng An luôn trong tình trạng bận rộn vì lượng khách đông. Đây được xem là một trong những dịp thu về lãi lớn của dân buôn hoa.

Chợ Quảng An là nơi nổi tiếng tại Hà Nội chuyên bán nhiều loại hoa khác nhau. Vào những ngày lễ lớn, hầu hết khách hàng đều đổ xô về đây để mua hoa về trang trí nhà cửa và bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, 1 đêm trước ngày 20/10 diễn ra, các tiểu thương tại khu chợ này luôn trong tình trạng tất bật chở hoa và bán hoa cho khách, hầu hết những người này đều không có thời gian nghỉ ngơi do lượng khách trong những ngày này tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường.

Ngày lễ 20/10 là dịp giúp các tiểu thương tại đây có thể bỏ túi vài triệu cho đến cả chục triệu tiền lãi nhờ số lượng hoa tiêu thụ lớn.

Dân buôn hoa tại chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội tấp nập chở hoa cho khách, mỗi đêm thu về đến 40 triệu đồng.

Tại chợ hoa Quảng An cận ngày 20/10, lượng khách đổ về đây rất đông và mua hoa với số lượng lớn.

"Cứ mỗi dịp lễ, đặc biệt là ngày 20/10 số lượng khách hàng tìm tới chợ hoa lớn nên tôi rất vất vả nhưng bù lại tiền lãi thu về không nhỏ, đặc biệt là 2 đêm gần đây doanh thu chưa trừ các chi phí đạt 40 triệu đồng/đêm", một tiểu thương bán hoa lâu năm tại chợ Quảng An cho biết.

Ngoài việc chủ yếu bán hoa cho những khách hàng mua buôn như những ngày thường, vào dịp lễ, các cửa hàng này còn bán cả cho khách mua lẻ nên giá hoa thường rẻ hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường. Tuy nhiên, vào những ngày sát lễ 20/10 giá hoa có sự tăng nhẹ khoảng 10.000 đến 40.000 đồng so với ngày thường.

Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10  - Ảnh 3.

Giá hoa hồng vào thời điểm này tăng 30% - 40% so với ngày thường.

Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10  - Ảnh 4.

Các loại hoa nhập khẩu khác cũng đang tăng giá theo giờ như hoa cẩm chướng có giá 250.000 đồng/bó.

Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10  - Ảnh 5.

Hoa hồng nhập khẩu Ecuador, Colombia lại có giá đắt gấp 10 – 15 lần và ở mức 100.000 - 150.000 đồng/bông so với hoa hồng bình thường.

Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10  - Ảnh 6.

Hoa hướng dương cũng được đổ về chợ hoa Quảng An rất nhiều.

Theo đó, hoa hồng Đà Lạt hiện có giá từ 10.000 nghìn đồng/bông. Trong khi đó, hoa hồng nhập khẩu Ecuador, Colombia lại có giá đắt gấp 10 – 15 lần và ở mức 100.000 - 150.000 đồng/bông (tùy màu sắc, kích thước).

Bên cạnh đó, các loại hoa như hướng dương có giá 80.000 đồng/bó/10 bông, hoa cát tường khoảng 40.000 đồng/bó, ngoài ra, hoa ly được nhập về từ Đà Lạt giá khoảng 450.000đ/ một bó 10 cành.

Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10  - Ảnh 7.

Vào thời điểm này, cúc họa mi bắt đầu lác đác có trên thị trường nên cũng được nhiều người lựa chọn nhưng vẫn ở giá khá cao 80.000 đồng/bó.

Đáng chú ý, năm nay cúc họa mi lại nở đúng dịp 20/10 nên cũng được nhiều người săn đón, hiện loại hoa này được bán với giá 80.000 đồng/bó.

Một người bán hàng chợ hoa Quảng An cho biết, tất cả các loại hoa trong dịp 20/10 năm nay đều tăng giá là do thời tiết thất thường, rất khó để chăm sóc nên hoa khan hiếm, hơn nữa công vận chuyển cũng khá đắt đỏ.

Nhiều khách hàng tới chợ tìm mua hoa cho biết, cận ngày 20/10, giá hoa bắt đầu tăng mạnh khoảng 30% - 40% so với ngày thường, nhưng vì cả năm mới có vài dịp để tặng quà cho phái nữ nên vẫn quyết định mua dù có đắt.

Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10  - Ảnh 8.

Ngoài ra, các loại hoa baby trắng cũng được nhiều khách đặt trước với số lượng lớn.

Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10  - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, nhiều hộp hoa sáp Đà Lạt cũng được rao bán tại đây với giá dao động từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/hộp.

Dân buôn chợ Quảng An mỏi tay đếm tiền nhờ hoa hồng tăng giá ngày 20/10  - Ảnh 10.

Nhiều tiểu thương cũng kinh doanh cắt tỉa hoa bán theo lẵng.

Ngoài bán những bó hoa, cành hoa, phía ngoài cổng chợ cũng có nhiều hàng hoa cắm theo lẵng và được trang trí cầu kì đẹp mắt có giá thấp nhất 400.000 đồng thu hút nhiều người khi tới chợ Quảng An mua hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại