Đâm vợ nguy kịch vì không ở nhà với con

P.L |

Sau 1 ngày truy lùng đến chiều 8.10, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang phát hiện và bắt giữ đối tượng ra tay giết vợ khi đang trên đường bỏ trốn.

Theo công an TP Nha Trang, chiều 6.10 chị Lê Thị Hoài Ny (sinh năm 1998, quê Phú Yên) đang ở nhà trọ người quen trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) thì bị người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng gây án được xác định là Trần Quang Vinh (sinh năm 1990, trú TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) chồng nạn nhân.

Trước đó, Vinh tình cờ gặp vợ tại nhà một người bạn trên đường Đồng Nai. Tại đây 2 bên xảy ra cãi vã khi Vinh truy hỏi vợ việc bỏ nhà đi không nuôi 2 con nhỏ.

Sau đó chị Ny bỏ đi trước. Đến tối 6.10 khi chị Ny đang ở phòng trọ cùng người thân trên đường Nguyễn Đình Chiểu thì Vinh cùng người bạn tên Bình đến.

Tại đây 2 vợ chồng lại cãi nhau, khi chị Ny đi vào nhà vệ sinh Vinh theo sau và dùng dao bấm tấn công vào vùng cổ vợ. Nghe tiếng hét của chị Ny mọi người chạy vào thì Vinh bỏ chạy.

Khi anh Bình đuổi theo Vinh đã dùng dao bấm khống chế buộc anh này chạy ra quốc lộ và nhảy lên xe khách để tẩu thoát.

Nhận được tin báo ngay trong đêm công an TP Nha Trang tổ chức khám nghiệp hiện trường và cử một tổ trinh sát vào ngay Ninh Thuận để truy bắt nghi phạm.

Trưa ngày 8.10 lực lượng chức năng đã bắt được Vinh khi đang trốn tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Cơ quan công an tiến hành dẫn giải Vinh về Nha Trang ngay sau đó để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Bước đầu Vinh khai nhận làm phụ xe khách tuyến Nha Trang- TP Hồ Chí Minh nên thường hay vắng nhà. Thời gian gần đây thấy vợ thường xuyên đi khỏi nhà, bỏ bê 2 con nhỏ nên nghi ngờ vợ ngoại tình.

Vinh đã theo dõi và không làm chủ mình khi nóng giận nên ra tay đâm vợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại