Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận: Tôi và Phi Nhung bất đồng nhiều lắm

Tùng Ninh |

"Phi Nhung cũng thừa nhận rằng cô ấy không phải người nhiều chữ, ăn nói văn hoa, sắp đặt được như người khác. Phi Nhung chỉ nói những gì cô ấy nghĩ thôi" – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Tôi và Phi Nhung bất đồng nhiều lắm

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã làm giám khảo của một chương trình về Bolero cùng Phi Nhung. Tại đây, nam ca sĩ chia sẻ đôi điều về Phi Nhung:

"Tôi và Phi Nhung gây lộn hoài đấy chứ. Bà Nhung giống y như củ khoai lang được đào lên từ đất cát, còn sần sùi, nghĩ gì, cảm xúc thế nào là nói đó, nên có những câu chữ tôi phải đỡ hộ, thậm chí là phải cắt. Thí sinh mà khóc là Phi Nhung cũng khóc theo luôn.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận: Tôi và Phi Nhung bất đồng nhiều lắm - Ảnh 1.

Phi Nhung cũng thừa nhận rằng cô ấy không phải người nhiều chữ, ăn nói văn hoa, sắp đặt được như người khác. Phi Nhung chỉ nói những gì cô ấy nghĩ thôi.

Tuy nhiên, tôi và Phi Nhung bất đồng nhiều lắm. Ngồi làm giám khảo sẽ có những ngôn ngữ chuyên môn nhất định. Phi Nhung có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn hơn cả tôi vì đi hát, nổi tiếng trước tôi.

Bởi vậy nên Phi Nhung đặt sự hướng dẫn, từng trải của mình rất đúng chỗ. Phi Nhung không đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc mà thiên về cảm xúc, thích những gì mộc mạc, dễ thương".

Tôi được Tổ nghiệp cho một khả năng tiên đoán

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ quan điểm của mình về Bolero:

"Quan điểm của tôi về việc hát Bolero hay ở thời điểm cách đây mười mấy năm so với bây giờ đã thay đổi. Tôi không chỉ hát cho quá khứ mà còn hát cho hiện tại. Khán giả nghe Bolero xưa đã ổn định, vững chắc rồi, không thay đổi được.

Nếu muốn Bolero sống lâu hơn thì phải tiếp cận khán giả trẻ, và có cách tiếp cận với người trẻ. Ngày nay, có những bạn trẻ làm nhạc Trịnh rất hay, văn minh, trẻ trung mà người xưa không làm được.

Cứ mỗi năm lại sinh ra một số nhân tài trong nền âm nhạc, người theo nhạc nhẹ, người theo nhạc Rock, người theo Bolero. Tức là những nhân tố mới của Bolero sẽ tự động sinh ra như một định mệnh, khiến Bolero thay đổi.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận: Tôi và Phi Nhung bất đồng nhiều lắm - Ảnh 3.

Tôi thì vẫn thiên về cách hát cũ, chậm rãi, từ tốn, đi vào lòng người, khiến người ta cảm thấy xứng đáng với Bolero.

Tất nhiên, Bolero không định hình với một cách hát cố định nào cả nhưng trước nay người ta cứ mặc định cho nó là phải ướt át, sến, nên tôi phải làm được như vậy mới khiến người nghe thích.

Khi làm giám khảo chương trình Bolero, tôi phải đưa suy nghĩ của mình vào lúc chấm, hướng dẫn thí sinh. Ít nhiều gì tôi cũng thành công với Bolero, có sản phẩm, chỗ đứng, dự án lớn. Nhắc tới Bolero là không thể quên tên Đàm Vĩnh Hưng được. 

Tôi cũng từng được cô Phương Dung, Phi Nhung và nhiều ca sĩ khác cảm ơn vì mang Bolero trở lại. Năm 2006, một mình tôi tấn công và đem Bolero trở lại khắp mọi nơi.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận: Tôi và Phi Nhung bất đồng nhiều lắm - Ảnh 4.

Tôi may mắn được Tổ nghiệp cho một khả năng tiên đoán nên có những hướng đi rất đúng. Tôi đoán được trào lưu Bolero trở lại nên công phá nó. Sau đó, tôi lại thấy Bolero có dấu hiệu bội thực nên co bớt lại, không ào ạt như trước.

Tôi đã tính toán, nhìn xa và đoán được tương lai. Vì thế, tôi đã có những dự án sắp tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại