Đám cưới ở Hà Nội có người đốt pháo đỏ đường: Nhà chức trách phải đến nhà làm việc lần thứ 2

Thanh Tú |

Ông N. phân trần trên Zing.vn, do bận tổ chức công việc cho con trai nên ông không nắm được lượng khách đến dự đám cưới. Ông có nghe đến việc khách ở đám cưới đốt pháo, nhưng không rõ do ai đốt.

Tại đám cưới của một gia đình ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, hàng chục mét pháo được giăng trước cổng và lối vào hội trường, rồi đốt giữa ban ngày, bất chấp quy định của pháp luật.

Sáng nay (4/3), một lãnh đạo xã Phù Lỗ nói với PV Pháp luật TP.HCM, Công an xã Phù Lỗ đang phối hợp cùng Công an huyện xác minh những người đốt băng pháo tép dài hàng chục mét tại một đám cưới trên địa bàn.

"Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng công an xuống gia đình kiểm tra, xác minh, lập biên bản. Chủ nhà cho biết họ không đốt, hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ", vị này cho hay, đồng thời nói đám cưới trên diễn ra vào ngày 2/3, đến sáng 3/3 lãnh đạo xã mới nhận được thông tin.

Trả lời PV Thanh niên online, một lãnh đạo xã Phù Lỗ cho biết, gia đình đốt hàng vạn quả pháo tép dây trong ngày cưới con trai đã không lên trụ sở công an làm việc theo giấy mời nên nhà chức trách phải đến nhà làm việc lần thứ 2.

"Ngày hôm qua, khi lực lượng công an đến thì đám cưới đã kết thúc, xác pháo đã được thu dọn hết. Tôi đã chỉ đạo công an trích xuất camera của một số hộ lân cận để làm rõ sự việc, bên cạnh đó, lực lượng địa chính cũng về để xác định việc đốt pháo diễn ra ở phần đất công hay đất tư để có phương án xử lý", Thanh niên online dẫn lời vị lãnh đạo xã.

Nguồn trên ghi nhận, đám cưới có đốt pháo là của vợ chồng ông V.V.N. và bà T.T.M.H. (trú tại địa bàn) tổ chức cho con trai.

Đám cưới ở Hà Nội có người đốt pháo đỏ đường: Nhà chức trách phải đến nhà làm việc lần thứ 2 - Ảnh 2.

Dãy pháo được đốt trong đám cưới. Ảnh: VTC News

Ông N. phân trần trên Zing.vn, do bận tổ chức công việc cho con trai nên ông không nắm được lượng khách đến dự đám cưới. Ông có nghe đến việc khách ở đám cưới đốt pháo, nhưng ông không rõ do ai đốt.

"Tôi đã quán triệt từ trước, không được làm những việc như th", ông N. khẳng định với Zing.vn.

Phó Chủ tịch xã Phù Lỗ Ngô Văn Chức cho Zing.vn biết, vụ đốt pháo ở đám cưới là sự việc không may; Hành vi đốt pháo khó xử lý bởi pháo nổ rất nhanh, khi lực lượng chức năng có mặt thì không bắt được quả tang.

Cũng theo Zing.vn, ãnh đạo địa phương và người dân khu vực cho biết, ông N. là doanh nhân kinh doanh thuốc lá.

Đám cưới ở Hà Nội có người đốt pháo đỏ đường: Nhà chức trách phải đến nhà làm việc lần thứ 2 - Ảnh 3.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại