*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thế giới không thể làm ngơ trước sự gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông. Đó là tiêu đề bài viết của ông James Stavridis, cựu Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu, đăng trên tạp chí Nikkei Asian Review ngày 30-5.
Theo chuyên gia của CSIS, cùng với các hành vi "bắt nạt" như đâm chìm tàu cá Việt Nam, quấy rối tàu khai thác dầu của Malaysia, Trung Quốc đang cố chứng tỏ, Biển Đông là "ao nhà".
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch cùng ba thượng nghị sĩ khác ngày 10/4 (giờ miền Đông) đã ra thông cáo về vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, hành vi của Trung Quốc đi ngược lại tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Thái Bình Dương cởi mở và tự do.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, đây là sự việc mới nhất trong chuỗi hành vi nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền trên biển phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo tướng Lâm, hành động tàu cá vỏ sắt TQ đâm chìm tàu cá VN có thể chỉ của cá nhân, nhưng đã thể hiện sự ngang ngược, vô nhân đạo, thiếu tình bạn bè trên biển.
Ba tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm chìm tàu cá Việt Nam, khiến ngư dân mất toàn bộ tài sản và 11 thuyền viên rơi xuống biển thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa.