Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết?

Nguyễn Hằng |

Khi đứng trước 3 ngưỡng cửa trên, bạn buộc phải đưa ra lựa chọn để giúp mình thoát hiểm. Vậy, đâu là cách chọn thông minh nhất?

Theo các chuyên gia, giải câu đố là một trong những cách rèn luyện não bộ mang lại nhiều hiệu quả. Không những giúp kích thích phát triển tư duy logic, trí thông minh, các câu đố còn mang lại cho chúng ta những giây phút thư giãn thú vị.

Dưới đây là một vài câu đố "hóc búa" thử thách khả năng tư duy của bạn, trong đó có "bài toán" chọn cửa hấp dẫn.

1. Cánh cửa "an toàn": Quyết định nào là sáng suốt nhất?

Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết? - Ảnh 1.

Trong trường hợp, chỉ có ba cánh cửa và buộc phải chọn để đi tiếp thì bạn sẽ chọn phương án "an toàn" nào? Biết cửa thứ nhất có một kẻ ám sát đang chĩa súng, đằng sau cánh cửa thứ hai là môt con sư tử đã nhịn đói suốt 3 năm và cánh cửa thứ ba là một đám cháy lớn.

2. Chiếc xe nào rời đi?

Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết? - Ảnh 2.

7 chiếc xe gặp nhau ở một ngã tư và rơi vào tình trạng tắc đường. Trong bức hình trên, nếu một chiếc xe bị rời đi thì những chiếc còn lại sẽ có thể di chuyển theo hướng của họ. 

Theo bạn, đâu là chiếc ô tô rời đi?

3. Làm thế nào để đưa 2 con cừu và một con sói sang sông?

Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết? - Ảnh 3.

Một người đàn ông muốn sang sông cùng với 2 con cừu và một con sói. Nhưng anh ta tìm thấy một chiếc thuyền nhỏ ở gần đó và chỉ có thể mang theo một trong ba con vật. 

Đáng chú ý là nếu để sói và cừu ở lại thì nó sẽ ăn thịt cừu. Hỏi làm thể nào mà người đàn ông này có thể mang được cả sói và cừu qua sông.

4. Làm sao cảnh sát tìm ra hung thủ giết người?

Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết? - Ảnh 4.

Một người đàn ông đã đâm chết vợ của mình và do không ai có mặt vào lúc đó nên anh ta đã để xác của vợ trên mặt đất và ném con dao dính đầy máu vào trong rừng. Sau đó, anh ta lên xe và tới văn phòng của mình.

Khoảng 1 giờ sau, cảnh sát gọi điện báo với anh ta rằng vợ của anh đã bị giết chết. Họ hối thúc người đàn ông này đến hiện trường vụ giết người ngay lập tức. Nhưng khi tới đó, anh ta bị bắt giữ ngay lập tức. Hỏi làm sao mà cảnh sát biết được người chồng chính là hung thủ giết người?

5. Làm thế nào bà Jane có thể sống sót?

Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết? - Ảnh 6.

Jane không thích con rể của mình. Tuy nhiên, bà nấu một bữa ăn cho anh ta mỗi ngày. Vào một ngày nọ, Jane nấu một miếng thịt cho cả mình và chàng rể. Bà cắt nó ra làm đôi và mỗi người đều ăn một nửa. Sau khi con rể ăn xong, anh ta đột ngột qua đời. Hỏi bà Jane làm thế nào sống sót trong khi anh con rể bị trúng độc?

6. Ai là người trốn khỏi phòng giam?

Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết? - Ảnh 7.

Vào thứ hai hàng tuần, 4 phạm nhân cùng tham gia lớp học mỹ thuật. Họ được những người cảnh sát đưa tới lớp và tìm kiếm vào cuối mỗi buổi học. Đáng chú ý là phạm nhân sẽ giữ những vật liệu như màu vẽ, sơn... ở trong phòng giam của họ. Hỏi, ai sẽ là người trốn khỏi phòng giam?

7. Bằng cách nào để đổ nước từ đĩa vào chiếc cốc?

Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết? - Ảnh 8.

Trong bức ảnh này có một chiếc đĩa đầy nước và ngay cạnh nó là một cái cốc rỗng, một bao diêm và một nút chai rượu vang. Hỏi làm thế nào có thể chuyển nước vào cốc thủy tinh mà không cần phải chạm tới chiếc đĩa?

ĐÁP ÁN

Đám cháy, kẻ ám sát và sư tử nhịn đói 3 năm: Đâu mới là cánh cửa an toàn để thoát chết? - Ảnh 9.

1. Chọn cánh cửa số 2 là an toàn nhất, bởi vì nếu một con sư tử nhịn đói 3 năm thì nó sẽ chết.

2. Vấn đề tắc đường sẽ được giải quyết nếu chiếc xe số 3 rời đi.

3. Đầu tiên, người đàn ông sẽ mang con sói cùng qua sông. Sau đó, anh sẽ trở lại để đưa một con cừu đi. Khi sang sông, anh sẽ lại mang theo con sói bên mình, để nó lại và mang nốt con cừu thứ hai sang bờ bên kia. Cuối cùng, người này sẽ trở lại để đón con sói qua sông.

4. Cảnh sát không nói cho người chồng biết về hiện trường xảy ra vụ án, nhưng anh chồng vẫn biết. Suy ra, anh ta là người đã giết vợ.

5. Jane chỉ để chất độc ở một mặt của con dao cắt miếng thịt mà bà đưa cho con rể của mình.

6. Phạm nhân ở phía bên trái có thể là người trốn khỏi phòng giam khi sử dụng sơn xanh lá cây để biến bộ quần áo trên người thành màu giống trang phục của người theo dõi, canh chừng họ.

7. Đặt cái nút chai vào giữa chiếc đĩa đầy nước, sau đó đặt que diêm bốc cháy lên trên và úp chiếc cốc lên trên. 

Khi lửa tắt, nước sẽ tự động dâng lên và chảy vào trong cốc. Nguyên nhân là khi diêm hết cháy, nhiệt độ giảm xuống, áp suất từ bên trong sẽ giảm đi và do đó nước sẽ bị hút vào trong cốc.

Tham khảo ảnh/nguồn: BS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại