Đại úy CSGT kể chuyện dẫn đường cho xe khách hỏng đèn trong đêm tối

Hoàng Hải |

Sau khi trao đổi với tài xế và các hành khách về việc chiếc xe bị mất đèn mà vẫn lưu thông trên đường đèo đêm tối, các chiến sỹ CSGT đã dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho xe khách.

Gần một ngày qua, câu chuyện về xe khách bị hỏng đèn được các chiến sĩ CSGT dùng xe chuyên dụng dẫn đường sau khi đăng tải trên mạng xã hội facebook đã nhận được rất nhiều lượt thích, chia sẻ.

"Chuyến xe đặc biệt! Đi xe khách từ Bình Gia về TP Lạng Sơn bỗng dưng xe hỏng đèn. Đường đèo dốc nguy hiểm tối om không một bóng đèn cao áp.

Đang lo lắng thì gặp các chú giao thông + cơ động, không những không phạt mà các anh các chú còn đi trước dẫn đường cho. Cả xe đi đằng sau ai nấy cũng kêu lát xuống phải bắt tay cảm ơn các chú....

Thêm tí tình tiết funny: lúc hỏng đèn pha tài xế + lơ xe huy động hết điện thoại bật flash lên thò ra soi đường".

Đại úy CSGT kể chuyện dẫn đường cho xe khách hỏng đèn trong đêm tối - Ảnh 1.

Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội facebook.

Được biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 19h ngày 19/7.

Đại úy Lưu Tuấn Nghĩa – tổ trưởng đội tuần tra số 2 (phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn), người đã trực tiếp cùng các chiến sĩ dùng xe chuyên dụng của lực lượng CSGT dẫn đường cho chiếc xe khách đến tiệm sửa chữa an toàn chia sẻ:

Vào khoảng 19h ngày 19/7, tổ công tác của đội tuần tra số 2 phòng CSGT - Công an tỉnh Lạng Sơn gồm: Đại uý Lưu Tuấn Nghĩa, Trung úy Triệu Quang Huy, Thiếu úy Hoàng Minh Tuấn đi tuần tra trên quốc lộ 1B, khi đi đến km 15 khu vực đèo thuộc thị trấn Điềm He, huyện Văn Quan thì phát hiện chiếc xe khách 12B – 000.89 đi theo hướng Thái Nguyên – Lạng Sơn không thấy bật đèn xe.

"Khi chiếc xe khách từ trên đèo xuống km15, QL 1B chúng tôi thấy chiếc xe này lưu thông với tốc độ chậm, không có đèn.

Phát hiện chiếc xe lưu thông rất nguy hiểm nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh cho chiếc xe khách dừng lại để kiểm tra.

Khi đó lái xe và hành khách đã trình bày về việc chiếc xe bị hư hỏng đèn. Ngay sau đó tổ công tác đã dùng xe chuyên dựng của CSGT để dẫn đường cho chiếc xe đến một tiệm sửa xe gần nhất", đại uý Nghĩa chia sẻ.

Đại uý Nghĩa cũng cho hay, từ khoảng cách phát hiện chiếc xe bị hư hỏng đèn được đoàn công tác dẫn đến nơi sửa xe là 15km, sau khi đưa chiếc xe đó đến nơi sửa an toàn tổ công tác tiếp tục việc tuần tra, kiểm soát giao thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại