Đại sứ Trung Quốc: Quan hệ song phương xấu đi là do Australia

Hữu Tiến |

Mối quan hệ ngoại giao đang căng thẳng giữa Austalia và Trung Quốc được đẩy cao từ giữa năm ngoái đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau là nguyên nhân gây bất ổn.

Đại sứ Trung Quốc tại Australia Thành Cạnh Nghiệp cho rằng Australia là nguyên nhân khiến quan hệ song phương với Trung Quốc xấu đi. Ảnh: AFR

Đại sứ Trung Quốc tại Australia Thành Cạnh Nghiệp cho rằng Australia là nguyên nhân khiến quan hệ song phương với Trung Quốc xấu đi. Ảnh: AFR

Trong bài phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Doanh nghiệp Australia - Trung Quốc ngày hôm nay (29/4), Đại sứ Trung Quốc Thành Cạnh Nghiệp (Cheng Jingye) cho rằng Australia là nguyên nhân khiến quan hệ giữa nước này với Trung Quốc xấu đi. Trong bài phát biểu được tờ Thời báo Tài chính Australia trích dẫn, Đại sứ Trung Quốc tại Australia cho rằng nước này chưa bao giờ đưa ra bất kỳ hành động khiêu khích nào mà trên thực tế Australia đang thay đổi nhận thức về Trung Quốc.

Ông Thành Cạnh Nghiệp cáo buộc chính Australia chứ không phải Trung Quốc đang tham gia vào các hoạt động cưỡng bức kinh tế. Australia đang gây thiệt hại kinh tế cho Trung Quốc khi áp dụng cách tiếp cận phân biệt đối xử đối với các đầu tư của nước này bao gồm cấm công ty Huawei tham gia phát triển mạng 5G và gần đây nhất là hủy bỏ thỏa thuận Sáng kiến ​​Vành đai Con đường (BRI) của bang Victoria với Trung Quốc. Hành động của Australia đã dẫn đến đầu tư của Trung Quốc tại nước này sụt giảm nghiêm trọng, trong khi trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc tăng lên.

Tuyên bố của Đại sứ Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh trong tuần qua quan chức hai nước đã lần lượt có các phát ngôn công kích lẫn nhau. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cảnh báo “không nên coi nhẹ” nguy cơ xung đột tiềm tàng giữa hai quốc gia, trong khi cựu lãnh đạo Bộ này, ông Christopher Pyne cảnh báo khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang tăng cao. Tiếp đến, tuy không đề cập Trung Quốc nhưng Thứ trưởng Bộ trưởng Nội vụ Australia Mike Pezzullo nói rằng, tiếng “trống trận đang vang lên” trong khu vực.

Đáp lại các tuyên bố từ phía Australia, ngày hôm qua (28/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) cho rằng việc Australia thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc là “phi đạo đức”, không phù hợp với thực tế và các chính trị gia của nước này là “những kẻ gây rối thực sự”. Ông Triệu Lập Kiên cũng cho rằng Australia đang duy trì tâm lý Chiến tranh Lạnh chống Trung Quốc.

Căng thẳng ngoại giao giữa Australia và Trung Quốc đã gia tăng đáng kể trong vài năm và trong năm vừa qua khi căng thẳng quan hệ được đẩy cao thêm, Trung Quốc đã áp dụng một số rào cản thương mại đối với hàng hóa Australia khiến các nhà xuất khẩu của nước này thiệt hại khoảng 20 tỷ AUD. Mới đây nhất, do các mức thuế cao lên đến hơn 200% tại thị trường Trung Quốc, doanh thu xuất khẩu rượu vang của Australia sang Trung Quốc trong 4 tháng tính đến tháng 3 vừa qua chỉ đạt 12 triệu AUD, giảm 96% so với mức 325 triệu AUD của cùng thời điểm năm trước đó./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại