*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là chân dung tiêu biểu của những người Việt nhập cảnh bất hợp pháp vào các nước châu Âu được Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đưa ra.
Thủ tướng Merkel đi bộ liên tục trong khoảng 800 m tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp như một cách để đập tan các lo ngại về sức khỏe của bà thời gian gần đây.
Lusitania từng được coi là một trong những con tàu chạy nhanh và an toàn nhất thời đại bấy giờ. Nhưng khi thảm họa ập tới, nó lại "sụp đổ" nhanh hơn nhiều so với thiết kế.
Ông Yameen và các thành viên nội các đã từ chối tiếp một phái đoàn gồm các chính khách từ Anh, Liên minh châu Âu và Đức, đại sứ quán Đức tại Sri Lanka cho biết.
Các cơ quan đại diện ngoại giao của CHLB Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật.
Đại sứ quán Đức đã khẳng định, thông tin Đức ngừng cấp thị thực cho các đoàn doanh nghiệp, các đoàn chính phủ và sinh viên Việt Nam là không đúng sự thật.
Đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Afghanistan trong thời gian gần đây.
Mỹ đã khôn khéo và nhẫn nhịn tránh tham gia Thế chiến 1. Tuy nhiên, một bức điện mà Đức gửi cho Mexico đã làm Mỹ thay đổi thái độ.
Theo một số nguồn tin, vào tháng tới, Tập đoàn Marquardt (Đức) sẽ đến Đà Nẵng để thảo luận với lãnh đạo thành phố này về dự án sản xuất linh kiện, thiết bị công nghệ cao cho ngành ô tô. Dự kiến, dự án này sẽ có tổng vốn đầu tư khoảng 39 - 50 triệu USD, sử dụng 500 - 600 lao động địa phương.
Đại sứ quán Đức ngày 28-9 đã trả lời câu hỏi về giả thiết ông Trịnh Xuân Thanh lẩn trốn ở nước này.
Ngày 5-8, Đức xác nhận đã bắt giữ một phụ nữ Đức bị tình nghi có liên quan đến phong trào Gulen của giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị cáo buộc giật dây cuộc đảo chính ngày 15-7 vừa qua.
Người phát ngôn đại sứ quán Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ thông báo ngày 1-8, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tùy viên Đức đến để phản đối.