Đại sứ Hoàng Anh Tuấn: ASEAN-31 lập kỷ lục mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp tới quá nửa đêm

Ngọc Anh |

Ngày đầu tiên của Hội nghị cấp cao ASEAN-31 tại Manila lập một kỷ lục mới khi cuộc họp giữa lãnh đạo ASEAN và Tổng Thư ký LHQ bắt đầu vào 11h20 đêm và kết thúc một tiếng sau đó.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, đồng thời là Phó Tổng Thư ký ASEAN từ tháng 2/2018, ông Hoàng Anh Tuấn, ngày đầu tiên của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 tại Manila (13/11/2017) đã lập một kỷ lục mới, khi "cuộc họp giữa lãnh đạo ASEAN và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bắt đầu vào lúc 11h20 đêm và kết thúc vào 1h sau đó, và đoàn do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu trở về khách sạn khi trời dần hửng sáng, bước sang ngày mới".

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho biết đây là một kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" vì kỷ lục cũ trong lịch sử hội nghị của ASEAN là một cuộc họp kết thúc vào lúc 11h đêm.

"Tuy nhiên đội ngũ tháp tùng [trong đoàn Việt Nam] chỉ được chợp mắt vài tiếng vì còn chuẩn bị văn bản, tài liệu, văn kiện cho cuộc họp tới bắt đầu vào lúc 9h sáng [ngày 14/11]. Nhìn chương trình họp ngày thứ hai cũng tương đương như ngày một và dự kiến chắc cũng phải tối khuya mới kết thúc", Đại sứ Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, tuy mệt, nhưng mọi người trong đoàn vẫn lạc quan để giữ cho tinh thần sảng khoái để có thể đạt kết quả làm việc tốt nhất.

Trao đổi với Trí Thức Trẻ, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho biết, lý do của việc các nguyên thủ phải họp muộn như vậy là vì mỗi ngày trong lịch trình đều dày kín các cuộc họp với số lượng phải đến 7-8 cuộc hội nghị cấp cao.  Bên cạnh các cuộc cấp cao đó lại là rất nhiều các cuộc họp khác nữa. 

Tên chính thức lần này của sự kiện kéo dài 2 ngày mà các nguyên thủ tham gia là "Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các hội nghị liên quan". 

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn: ASEAN-31 lập kỷ lục mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp tới quá nửa đêm - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 và các hội nghị liên quan. Ảnh: CP

Lịch trình dày đặc và bận rộn như thế nhưng ban tổ chức cũng không thể giãn lịch hay kéo dài thời gian hội nghị, bởi vì "Các lãnh đạo không có thời gian. Chỉ hai ngày thôi", Đại sứ Hoàng Anh Tuấn cho biết. Vì thế, việc các nguyên thủ nhóm họp lúc nửa đêm và kết thúc cuộc họp khi trời hửng sáng là điều dễ hiểu.

"Có tham dự mới hiểu và thông cảm với những người làm ngoại giao đa phương", Đại sứ Hoàng Anh Tuấn viết về những vất vả và cống hiến thầm lặng của đồng nghiệp.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác, diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại Manila, Philippines. Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Hội nghị này nhấn mạnh việc củng cố, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực của Cộng đồng ASEAN để có một ASEAN tự cường, phục vụ lợi ích người dân các nước thành viên và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại