Đại lý Honda Mỹ đại hạ giá Civic đời mới, nhưng phụ phí còn cao hơn

QUANG PHONG |

Khi bạn hạ giá cho người mua Honda Civic 9.400 USD nhưng phụ thu thêm... 13.000 USD.

Đại lý Honda Mỹ đại hạ giá Civic đời mới, nhưng phụ phí còn cao hơn - Ảnh 1.

Honda Civic vẫn là một cái tên khá mới khi mới chuyển sang thế hệ thứ 11 năm ngoái, dẫn tới việc xe bị thổi giá tại Mỹ - Ảnh: Honda

Người mua xe tại Mỹ thời gian qua đang trải qua tình cảnh "khốn chồng thêm khó". Việc các hãng xe không có linh kiện lắp ráp khiến sức mua thị trường (vốn tăng trở lại vì giai đoạn COVID-19 không mua được xe do đại lý đóng cửa) vượt xa nguồn cầu hiện có.

Các đại lý trong khu vực, nhận thấy tình cảnh đó, liên tục "làm giá" xe mà không sợ thiếu người mua.

Một trường hợp dở khóc dở cười mới đây đã được người dùng trang Reddit chia sẻ xoay quanh trải nghiệm mua một chiếc Honda Civic hatchback đời mới.

Mức giá bán lẻ đề xuất của dòng xe này, theo website của hãng công bố, là 26.240 USD.

Người dùng, khi tìm tới một đại lý Honda và thương thảo, đã "chốt đơn" một khoản giảm giá lên tới 9.400 USD. Tuy nhiên, bù lại họ phải trả thêm hai khoản là "điều chỉnh theo giá thị trường" - 10.000 USD và một gói dịch vụ 3.000 USD từ trên trời rơi xuống mà họ không cần sử dụng nhưng đại lý bắt buộc mua kèm theo xe.

Đại lý Honda Mỹ đại hạ giá Civic đời mới, nhưng phụ phí còn cao hơn - Ảnh 3.

Người dùng chia sẻ bảng giá với khuyến mãi giảm giá khủng nhưng phụ phí còn khủng hơn của chiếc Honda Civic - Ảnh: Reddit

Nếu không có khoản hạ giá 9.400 USD, giá trị chiếc Honda Civic 2022 lên tới gần 45.000 USD, nghĩa là cao hơn 70% so với giá khởi điểm. Con số cuối cùng mà người mua xe phải trả, dựa theo hóa đơn, là 35.000 USD.

Bình luận về sự việc, nhiều người dùng Mỹ đã không ngần ngại khẳng định các đại lý tại đây đang trở nên tham lam quá mức. Một số người thì chia sẻ kinh nghiệm về việc đừng ngần ngại bỏ vài trăm USD mua vé máy bay sang bang khác mua xe nếu tìm thấy mức giá tốt hơn, thường dao động từ hàng ngàn tới cả chục ngàn USD.

Nếu bất đắc dĩ, người dùng cũng có thể chọn mua một dòng xe cùng phân khúc nhưng không hiếm hàng và không bị thổi giá quá đáng như chiếc Civic nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại