Đài Loan: Virus cúm H1N1 giết chết 13 người trong một tuần

Gia Minh |

Vào thời điểm thế giới đang hoảng loạn về sự bùng phát corona virus 2019-nCoV, virus cúm H1N1 thực sự đang là mối đe dọa lớn hơn ở Đài Loan.

Tại cuộc họp định kỳ hàng tuần hôm 31-1, ông Chuang Jen-hsiang, phó tổng giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan (CDC), cho biết trong tuần qua, có 116.705 bệnh nhân có triệu chứng như cúm đang chữa trị tại các bệnh viện trên khắp Đài Loan. Trong đó, có 61 trường hợp được xác nhận bị cúm H1N1.

"Virus cúm H1N1 thường được gọi là virus cúm heo, hiện là nguồn lây nhiễm cúm chính trong cộng đồng dân cư ở Đài Loan, chiếm 84,5% tổng số. Tuy nhiên, sẽ mất thêm một tuần nữa để xác định liệu dịch lây nhiễm cúm này có lên đến đỉnh hay không" - ông Chuang nói.

Trong tuần qua, có 13 người ở độ tuổi từ 47-97 tuổi tử vong vì cúm H1N1, bao gồm một phụ nữ trên 80 tuổi, một bệnh nhân bị ung thư và viêm phổi mãn tính, ông Lin Yung-ching, bác sĩ của CDC, cho biết.

Theo ông Lin, người phụ nữ bị sốt vào cuối tháng 12 và sau đó bị khó thở cấp tính chỉ trong 4 ngày, cuối cùng bà tử vong vì viêm phổi và suy hô hấp sau khi được đưa đến bệnh viện.

Bệnh nhân này là người duy nhất trong số 13 người chết vì virus H1N1 mặc dù đã được chủng ngừa cúm trước đó.

Từ ngày 1-10-2019 - 25-1-2020, có 771 ca nhiễm trùng nghiêm trọng chủ yếu do virus H1N1 gây ra với 56 trường hợp tử vong, dữ liệu CDC cho thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại