Đài Loan tăng cường mức cảnh báo chiến đấu trước chuyến thăm của bà Pelosi?

Nguyên Hạnh |

Theo Hãng tin Reuters, một số máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay gần đường phân cách không chính thức trên eo biển Đài Loan sáng 2-8. Cùng ngày, Hãng thông tấn CNA cho biết Đài Loan đã tăng cường mức cảnh báo chiến đấu.

Các nguồn tin của Reuters tiết lộ ngoài máy bay, một số tàu chiến Trung Quốc đã ở gần "đường phân cách không chính thức" ngăn cách Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

Nguồn tin này cũng thông tin thêm rằng Đài Loan đã điều động máy bay đến theo dõi tình hình.

Trong khi Đài Loan gọi "đường phân cách không chính thức" với cái tên "đường trung tuyến", Trung Quốc bác bỏ tên gọi này và nhấn mạnh Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của đại lục.

Nguồn tin trên nói cả tàu chiến và máy bay Trung Quốc đã đến gần "đường phân cách không chính thức" sáng 2-8, đồng thời đánh giá đây là một động thái bất thường và "rất khiêu khích".

Theo nguồn tin, máy bay của cả đại lục và Đài Loan đều không vượt qua dải phân cách.

Máy bay Trung Quốc được cho là liên tục thực hiện các động tác chiến thuật, "chạm" vào "đường phân cách không chính thức trong thời gian ngắn" và quay trở lại phía bên kia eo biển, trong khi máy bay Đài Loan chờ gần đó.

Cũng trong ngày 2-8, Hãng thông tấn CNA của Đài Loan đưa tin cơ quan phòng vệ của hòn đảo "tăng cường" mức cảnh báo chiến đấu từ sáng 2-8 đến trưa 4-8.

Tuy nhiên, Reuters cho biết CNA chỉ dẫn một số nguồn giấu tên, còn Cơ quan phòng vệ Đài Loan chưa có thông tin chính thức.

Trước đó, Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ thăm Đài Loan ngày 2-8.

Các nguồn tin cho biết bà Pelosi đã bắt đầu chuyến công du châu Á thăm 4 nước Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 1-8 và dự kiến sẽ qua đêm tại Đài Loan vào ngày 2-8. 

Chính quyền Mỹ được cho đã thông báo cho một số đồng minh về chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Báo Đài Loan: Bà Pelosi đến Đài Bắc tối 2-8

Liberty Times, một tờ báo lớn của Đài Loan, dẫn nguồn giấu tên tiết lộ phái đoàn của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Đài Bắc lúc 22h20 tối 2-8 giờ địa phương, tức 21h20 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Một nguồn tin nắm lịch trình của bà Pelosi nói với Reuters rằng hầu hết các cuộc gặp, bao gồm cả với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, đã được lên lịch vào ngày 3-8.

Người này cũng cho biết có thể phái đoàn của bà Pelosi sẽ đến Đài Loan vào sáng 3-8, song lưu ý thêm "mọi thứ đều không chắc chắn".

Theo thông tin chính thức từ Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Pelosi, bà Pelosi đã bắt đầu chuyến công du 4 nước châu Á bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 1-8.

Cho đến nay, bà Pelosi chưa xác nhận kế hoạch thăm Đài Loan, nhưng bà nói với báo giới rằng "việc thể hiện sự ủng hộ dành cho Đài Loan là điều quan trọng đối với chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại