Đại hội võ thuật Trung Quốc: Âu Dương Phong hừng hực khí thế, "đệ nhất Thiếu Lâm" lo sốt vó

Nara |

Lượt đấu thứ hai của Võ Lâm Phong - đại hội võ thuật uy tín bậc nhất tại Trung Quốc - sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 này.

Tại sự kiện Võ Lâm Phong 2020, các võ sĩ được chia làm nhiều hạng cân, thi đấu theo luật kickboxing. Mỗi hạng cân lại chia ra các bảng đấu, qua vòng bảng sẽ đến vòng loại trực tiếp.

Lượt đấu đầu tiên vào giữa tháng 5 chứng kiến thất bại thảm hại của đội ngũ dưới tay "đệ nhất Thiếu Lâm" Yi Long (Nhất Long). Cả 4 đệ tử của Yi Long là Triệu Sùng Dương, Tống Thiểu Cầu, Vương Mặc Lý, Tiết Thâm Quyến đều chịu thất bại muối mặt.

Đại hội võ thuật Trung Quốc: Âu Dương Phong hừng hực khí thế, đệ nhất Thiếu Lâm lo sốt vó - Ảnh 1.

Đội ngũ của Yi Long gây thất vọng lớn

Trách nhiệm lớn nhất của thất bại thuộc về Yi Long. "Đệ nhất Thiếu Lâm" thay vì đôn đốc các đệ tử rèn luyện võ công thì lại bận bịu với chuyện livestream "chém gió" trên mạng xã hội và ăn uống hưởng thụ. Thầy trò đều xao nhãng, việc sa sút và bị đánh bại trên sàn đấu là khó tránh.

Để lấy lại uy danh, đội ngũ của Yi Long cần những trận thắng trong sự kiện sắp diễn ra. Tuy nhiên, "đệ nhất Thiếu Lâm" đang khá đau đầu vì những đối thủ nặng ký mà đệ tử của mình sắp phải đối mặt.

Tại bảng đấu hạng cân 70kg, Vương Mặc Lý phải đối đầu với "Tây Độc" Âu Dương Phong. Mới 23 tuổi, song Âu Dương Phong đã khá dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Võ sĩ Sanda đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc) được đánh giá cao ở tốc độ, khả năng phản đòn chớp nhoáng cũng những cú đấm vô cùng uy lực.

Đại hội võ thuật Trung Quốc: Âu Dương Phong hừng hực khí thế, đệ nhất Thiếu Lâm lo sốt vó - Ảnh 2.

Âu Dương Phong có tên giống một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung,

Trong lượt trận đầu tiên, Âu Dương Phong đã đánh bại Tống Thiểu Cầu, một đệ tử khác của Yi Long. Suốt cả trận đấu ấy, võ sĩ 23 tuổi tạo ra sức ép nghẹt thở, đẩy đối phương vào thế bị động và cuối cùng thắng lợi nhờ điểm số vượt trội.

Chuẩn bị cho cuộc tỉ thí với Vương Mặc Lý, Âu Dương Phong nghiên cứu rất kỹ địch thủ. Tay đấm người An Huy tiết lộ anh thường hình dung những tình huống có thể xảy ra trong cuộc đấu để tìm ra phương án tốt nhất. Âu Dương Phong tin rằng với sự chuẩn bị tốt, anh đủ sức khiến Vương Mặc Lý phải nếm mùi đau khổ.

Trận đấu còn lại của bảng đấu là giữa Bồ Đông Đông và Tống Thiểu Cầu. Bồ Đông Đông cũng xuất thân từ Thiếu Lâm tự nhưng đã học thêm boxing và Muay Thái. Anh từng đánh bại Vương Mặc Lý trong trận đầu tiên với màn trình diễn thuyết phục.

Nếu cả Âu Dương Phong và Bồ Đông Đông cùng thắng, cặp đôi đệ tử của Yi Long là Vương Mặc Lý, Tống Thiểu Cầu sẽ bị loại sớm. Theo đánh giá từ dư luận Trung Quốc, khả năng này rất dễ xảy ra.

Đại hội võ thuật Trung Quốc: Âu Dương Phong hừng hực khí thế, đệ nhất Thiếu Lâm lo sốt vó - Ảnh 3.

Bồ Đông Đông đang có phong độ cực tốt

So với Vương Mặc Lý và Tống Thiểu Cầu, cơ hội dành cho Triệu Sùng Dương (hạng cân 63kg) và Tiết Thâm Quyến (hạng cân 60kg) cao hơn một chút. Dù vậy, đối thủ của họ cũng đều thuộc vào hàng cao thủ.

Mới đây, Yi Long vừa tuyên bố muốn tránh xa các giải đấu "rác rưởi" để tập trung vào võ thuật chân chính. Nhưng nếu như cả 4 đàn em đều bại trận một lần nữa, uy tín của "đệ nhất Thiếu Lâm" sẽ lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Và trong mắt giới hâm mộ võ thuật Trung Quốc, thay vì một cao thủ được trọng vọng, Yi Long dần trở thành "võ sĩ online", giỏi chiêu trò hơn là đánh đấm thật sự.

Bồ Đông Đông hạ đối thủ sau 10 giây


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại