Đại gia Việt sở hữu tòa lâu đài 50 tỷ, tặng con dâu 100 cây vàng khiến CĐM choáng váng

Khai Tâm |

Sở hữu khối tài sản “khủng” cùng tòa lâu đài 50 tỷ nhưng ít ai biết rằng, ông Khuê có một quá khứ phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền trả nợ.

Ông Nguyễn Văn Khuê (SN 1958) là một đại gia có tiếng tại Hải Hậu, Nam Định; sở hữu tòa lâu đài "siêu khủng" lên đến 50 tỷ đồng… Nhưng ông chỉ được dư luận biết đến khi tổ chức đám cưới xa hoa, hoành tráng cho con trai út.

Nắm trong tay cơ nghiệp đồ sộ như vậy, vị đại gia từng có một quá khứ làm thuê làm mướn cho người ta. Sau đó, ông bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực khoáng sản và tàu biển.

Từ người vỡ nợ trở thành đại gia nổi tiếng

Năm 1992, gia đình ông Khuê rơi vào tình trạng khó khăn với một khoản nợ lớn do vỡ nợ. Ông quyết định rời gia đình đi làm ăn xa. Khi ấy vợ ông không muốn chồng đi vì sợ nguy hiểm nhưng ông vẫn quả quyết với hi vọng có thể kiếm tiền trả nợ và khởi nghiệp.

Ban đầu, ông Khuê đến Quảng Ninh làm mướn cho các chủ tàu kinh doanh than từ Việt Nam sang Trung Quốc. Ông liên tục lênh đênh trên biển, dù trời lạnh cắt da cắt thịt vẫn phải dậy đón hàng. Ông không quản khó khăn để kiếm tiền.

Đại gia Việt sở hữu tòa lâu đài 50 tỷ, tặng con dâu 100 cây vàng khiến CĐM choáng váng - Ảnh 1.

Đại gia Nguyễn Văn Khuê (Ảnh: Vietnamnet)

"Kiếm được chút tiền nào là tôi trở về nhà ngay. Tôi gọi những chủ nợ đang đòi gấp đến thanh toán cho họ trước. Sau đó, tôi lại lên đường đi tiếp. Chỉ trong vòng 3 năm, tôi trả được số nợ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người", đại gia xứ Nam chia sẻ trên Vietnamnet.

Khi trả hết nợ, ông Khuê liền tách ra kinh doanh riêng bằng cách mua lại các tàu cũ. Dần dần ông có chỗ đứng vững trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, tàu biển… Đặc biệt ông đã trở thành một đại gia sở hữu khối tài sản "khủng" khiến bao người ngưỡng mộ.

Chia sẻ bí quyết kinh doanh, đại gia sinh năm 1958 khẳng định ông luôn chú trọng chữ tín. Đó là động lực để ông trả hết nợ, giúp ông có những mối quan hệ quan trọng trong công việc để tạo nên gia sản "khủng". Năm 2010, ông Khuê quyết định "về hưu", giao lại cơ nghiệp cho con trai.

Xây dựng tòa lâu đài 50 tỷ đồng trong 10 năm

Sau khi lui về "ở ẩn", vị doanh nhân giàu có đã lên ý tưởng và bắt tay vào xây dựng một tòa lâu đài 50 tỷ đồng tên Lan Khoa Khuê đẹp như truyện cổ tích. Ban đầu, vợ ông không đồng ý vì "nhà ở không hết xây làm gì". Nhưng ông vẫn muốn có một công trình mang dấu ấn của bản thân. "Tôi muốn làm điều gì đó cho con cháu sau này. Đó cũng là bài học cho con cháu biết tôi từng ra biển, vất vả như thế nào", ông nói.

Đại gia Việt sở hữu tòa lâu đài 50 tỷ, tặng con dâu 100 cây vàng khiến CĐM choáng váng - Ảnh 2.

Tòa lâu đài hoành tráng của đại gia Nam Định.

Để xây tòa lâu đài 5 tầng với diện tích mặt sàn 470m2, ông Khuê đã tự đi mua vật liệu, tự sơn và chế tác phù điêu với 16 người thợ trong nhiều năm liền. "Trước khi xây nhà, tôi qua Italy, Pháp vừa đi du lịch, vừa tham khảo các công trình kiến trúc. Toàn bộ ý tưởng đều được tôi dựng lên và góp tay vào bản vẽ. Vì làm từng chút một, tôi cũng thường xuyên thay đổi sở thích nên lâu đài của tôi có nhiều hạng mục đập đi xây lại mấy lần", ông Khuê chia sẻ.

Khuôn viên tòa lâu đài của vị đại gia rộng 3.000m2: trước nhà là 2 pho tượng sư tử trắng; trần nhà dát vàng với họa tiết tinh xảo; cổng sử dụng chất liệt hợp kim mạ đồng; hàng rào cũng được làm bằng hợp kim mạ đồng kết hợp dây thép gai… Nội thất bên trong tòa lâu đài Lan Khoa Khuê chủ yếu làm bằng các loại gỗ quý. Đặc biệt gỗ lát sàn dày 12 cm trị giá 120 tỷ đồng. Ông còn lắp thang máy ở gần phòng ăn – nơi có sức chứa lên đến 100 người.

Ngoài công việc xây dựng lâu đài, đại gia Nam Định dành thời gian tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc vườn cây cảnh. Ông cũng thường xuyên làm từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trong vùng.

Đại gia Việt sở hữu tòa lâu đài 50 tỷ, tặng con dâu 100 cây vàng khiến CĐM choáng váng - Ảnh 3.

Tặng 100 cây vàng cho con dâu làm quà cưới

Năm 2016, vợ chồng ông Khuê gây xôn xao dư luận khi tổ chức đám cưới "khủng" cho con trai út tên Khoa. Cụ thể, khung cảnh đám cưới được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, sử dụng khoảng 1 tỷ đồng tiền hoa tươi nhập khẩu để trang trí.

Gia đình ông Khuê còn mời cả ca sĩ Phan Đình Tùng cùng dàn nhạc lớn về biểu diễn cho quan khách đến chia vui. Nhờ đó người dân ở Hải Hậu cũng được thưởng thực văn nghệ miễn phí. "Người dân đến đây xem còn đông hơn đi hội. Lâu đài cả nghìn m2 không còn chỗ đứng", hàng xóm của vị đại gia tiết lộ.

Đại gia Việt sở hữu tòa lâu đài 50 tỷ, tặng con dâu 100 cây vàng khiến CĐM choáng váng - Ảnh 4.

Xe rước dâu trị giá 14 tỷ đồng.

Thực đơn tiệc cưới vô cùng hoành tráng với 18 món "cao lương mỹ vị": bồ câu tần thuốc bắc, chả mực Hạ Long, dê núi hấp lá chanh, thỏ chiên vừng, cá vược hấp xì dầu,…

Về màn rước dâu, con trai vị đại gia đón cô dâu về tòa lâu đài bằng chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG trị giá 14 tỷ đồng. Đặc biệt, cô dâu được vợ chồng ông Khuê tặng chiếc vương miện trị giá 100 cây vàng làm quà cưới.

Đại gia Việt sở hữu tòa lâu đài 50 tỷ, tặng con dâu 100 cây vàng khiến CĐM choáng váng - Ảnh 5.

Con dâu của đại gia Khuê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại