*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 9/4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án "Sản xuất, mua bán hàng giả" với phần xét hỏi. Vụ án có 39 bị cáo, trong đó Trịnh Sướng được xem là bị cáo đầu vụ.
Chiều 17/1, nguồn tin Tiền Phong cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời chuyển VKSND tỉnh này đề nghị truy tố bảy bị can trong vụ án Trịnh Sướng.
Bên cạnh kinh doanh xăng dầu giả, đại gia Trịnh Sướng còn sở hữu hàng chục ngàn mét vuông đất, nhà hàng, khách sạn...
Đối tượng kiểm tra là các đơn vị xuất, nhập khẩu xăng dầu; tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; các hộ kinh doanh xăng dầu tự phát.
Liên quan đến vụ đại gia Trịnh Sướng bị Công an Đắk Nông bắt giữ về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là xăng dầu, ngày 10-6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, nhiều cửa hàng xăng dầu ở Đắk Nông dù biết xăng giả nhưng vẫn nhập về bán vì được chiết khấu cao.
Từ tháng 4/2019 cho đến nay, Trịnh Sướng đã chỉ đạo các đối tượng pha chế xăng giả khoảng 10 lần, mỗi lần khoảng từ 500.000 lít đến 900.000 lít.
Nội dung chính của buổi họp liên quan đến tình hình xăng dầu tại Công ty TNHH Mỹ Hưng ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên.
Theo Đại tướng Tô Lâm, việc phá vụ sản xuất, mua bán xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng nhưng lực lượng công an đã rất nỗ lực.
Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 23 bị can, trong đó, bắt tạm giam 22 bị can liên quan đến vụ sản xuất, mua bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng.
Sau một đêm chốt chặn cửa ra vào kho nhiên liệu ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), Bộ Công an vừa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).
Tâm điểm