Đại gia thống lĩnh Kinh Đô sang Hội đồng quản trị Dầu Tường An?

Pha Lê |

Nếu Đại hội đồng cổ đông của Dầu Tường An thông qua thì ông Trần Lệ Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Kinh Đô sẽ bước chân vào Hội đồng quản trị TAC.

Mới đây, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An đã (TAC)có thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Theo đó, đại hội sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tới. Nội dung cuộc họp nhằm thông qua việc từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Dương Anh Tuấn và ông Trương Huỳnh Bích. Đồng thời, bầu bổ sung, thay thế 2 thành viên Hội đòng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2012- 2017.

Một trong 2 thành viên được bầu bổ sung là ông Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (Kinh Đô).

Đại gia thống lĩnh Kinh Đô sang Hội đồng quản trị Dầu Tường An? - Ảnh 1.

Ông Trần Lệ Nguyên

Ông Trần Lệ Nguyên là thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người xây dựng nền móng phát triển cho Kinh Đô trở thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành bánh kẹo và thực phẩm tại Việt Nam.

Năm 2003, ông trực tiếp chỉ đạo thương vụ mua lại nhà máy kem Wall's từ Unilever và xây dựng thương hiệu kem Kinhdo's.

Năm 2005, Kinh Đô lên sàn chứng khoán và trở thành một trong số 30 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán.

Sau này, ông Nguyên cũng tham gia điều hành, tái cấu trúc Kinh Đô, chuyển nhượng mảng bánh kẹo, mở rộng hoạt động sang thực phẩm đóng gói và đông lạnh.

Việc ông Nguyên tham gia vào Hội đồng quản trị của Tường An có lẽ không phải là một điều gì quá khó hiểu. Bởi lẽ, sau khi bán mảng bánh kẹo - nồi cơm truyền thống của mình, Kinh Đô đã có chiến lược vươn lên số 1 thị trường ở mảng dầu ăn. 

"Dầu ăn của Kido (Kinh Đô cũ) sẽ là số 1. Ngay khi lập chiến lược, dầu ăn Kido đã muốn vươn lên số 1, chớ không lập chiến lược để thấp hơn", ông Nguyên chi sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây.

Ngoài Kinh Đô, ông Nguyên cũng nắm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS).

Tính đến hết ngày 30/6/2016, ông Nguyên nắm giữ 25.930.867 cổ phiếu của Kinh Đô và 24,5 triệu cổ phiếu VDS. Tổng giá trị cổ phiếu này tương đương 1.163,5 tỷ đồng.

Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2015, ông Nguyên đứng ở vị trí thứ 24.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại