Đại gia bắt tay bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây nhà máy lốp xe tại Mỹ: Từng tham vọng mua 55% Lọc dầu Dung Quất, mua ngân hàng Mỹ nhưng bang Texas bác bỏ

Nhuận Hoa |

Website Tín Thành Group thông tin, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Quyền từng được mời tham dự tiệc chào mừng ông Donald Trump - cựu Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam vào năm 2017.

Đại gia bắt tay bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây nhà máy lốp xe tại Mỹ: Từng tham vọng mua 55% Lọc dầu Dung Quất, mua ngân hàng Mỹ nhưng bang Texas bác bỏ - Ảnh 1.

Ông Trần Đình Quyền - Chủ tịch Tín Thành Group

King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và Tín Thành Group (TTG) vừa trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực sản xuất và thương mại tại Mỹ. Dự án hợp tác đầu tiên giữa hai Tập đoàn là xây dựng nhà máy đắp lốp và tái chế lốp xe tại tiểu bang Nam Carolina (Walkers Road Industrial Site, Barker Mill Pond Road and US Highway 321 Fairfax, South Carolina).

Nói về việc đầu tư vào Nhà máy đắp lốp xe và tái chế lốp xe tại Nam Carolina, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc King Coffee chia sẻ: “Đây là bước tiến quan trọng trong sự hợp tác chiến lược của King Coffee và Tín Thành Group tại Mỹ. Thông qua việc hợp tác kinh doanh này, King Coffee sẽ gia tăng lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn tại Mỹ”.

Gây nhiều bất ngờ về bước chuyển hướng, doanh nghiệp được bà Thảo "chọn mặt gửi vàng" trong chiến lược mới thu hút nhiều sự quan tâm.

Tín Thành Group: Ông chủ kín tiếng, thành viên HĐQT Cao su Đà Nẵng

Tiền thân của Tín Thành Group là Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Thành, được thành lập tháng 9/2009, với vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Tín Thành và chuyển đổi sang công ty cổ phần vào tháng 6/2018. Sau nhiều lần tăng vốn, quy mô vốn điều lệ của Công ty theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 4/2022 là 432 tỷ đồng.

Người đại diện doanh nghiệp này là ông Trần Đình Quyền (SN 1960) - Chủ tịch Tín Thành Group. Ngoài ra, ông còn là đại diện pháp luật của CTCP Tintech Asia - một công ty hoạt động trong ngành CNTT. Trong nước, thông tin về ông chủ Tín Thành Group khá ít ỏi. Song vị doanh nhân này từng không ít lần xuất hiện bên cạnh các chính khách.

Đại gia bắt tay bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây nhà máy lốp xe tại Mỹ: Từng tham vọng mua 55% Lọc dầu Dung Quất, mua ngân hàng Mỹ nhưng bang Texas bác bỏ - Ảnh 2.

Tín Thành giới thiệu trên website, ông Đình Quyền từng được Chủ tịch mời tham dự tiệc chào mừng ông Donald Trump - cựu Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam vào năm 2017.

Đại gia bắt tay bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây nhà máy lốp xe tại Mỹ: Từng tham vọng mua 55% Lọc dầu Dung Quất, mua ngân hàng Mỹ nhưng bang Texas bác bỏ - Ảnh 3.

Các lĩnh vực chủ chốt doanh nghiệp đang kinh doanh bao gồm: Năng lượng tái tạo; Công- Nông nghiệp khép kín; Tiết kiệm và giảm phát khí thải; Tái chế rác thải; và Dịch vụ cho thuê lốp xe.

Thông tin trên website cho thấy, các đối tác của Tín Thành hoạt động trong đa dạng ngành nghề từ vật liệu xây dựng, đồ uống, đến thực phẩm, công nghiệp... Trước khi bắt tay với bà chủ King Coffee, Tín Thành là đối tác của nhiều thương hiệu tên tuổi.

Hiện Tín Thành đang cung cấp năng lượng từ nhiên liệu tái tạo (Chủ yếu từ Biomass) cho hơn 33 nhà máy công nghiệp lớn có uy tín tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hiện Tín Thành sở hữu 5 công ty thành viên hoạt động tại Mỹ và Việt Nam.

Đại gia bắt tay bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây nhà máy lốp xe tại Mỹ: Từng tham vọng mua 55% Lọc dầu Dung Quất, mua ngân hàng Mỹ nhưng bang Texas bác bỏ - Ảnh 4.

Một số nhà máy TTG đang vận hành có thể kể đến Nhà máy điện sinh khối Đăk Tờ Re (công suất 50W) ở Kon Tum, Nhà máy điện sinh khối Quế Sơn (30W) ở Quảng Nam, Nhà máy Điện sinh khối Núi Tô 2 (công suất 30W) ở An Giang, Nhà máy đồng phát nhiệt điện 15MW Đà Nẵng,...

Đại gia bắt tay bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây nhà máy lốp xe tại Mỹ: Từng tham vọng mua 55% Lọc dầu Dung Quất, mua ngân hàng Mỹ nhưng bang Texas bác bỏ - Ảnh 5.

Nhà máy điện sinh khối Đăk Tờ Re

Riêng ở mảng lốp xe mà King Coffee vừa hợp tác với Tín Thành tại Mỹ, gần nhất vào tháng 8/2022, Cao Su Đà Nẵng, Tín Thành và công ty EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTS LTDA đã chính thức cung cấp dịch vụ cho thuê lốp TBR thương hiệu DRC tại thị trường Brazil. Chủ tịch Tín Thành cũng là thành viên HĐQT Cao su Đà Nẵng.

Từng tham vọng sở hữu 55% vốn Lọc dầu Dung Quất,  lùm xùm thương vụ mua ngân hàng của Mỹ

Thực tế, cái tên Tín Thành không phải chỉ được chú ý khi bắt tay với bà Lê Hoàng Diệp Thảo mà hồi 2017, Tín Thành còn được quan tâm khi đề xuất mua 55% vốn Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị vận hành nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Cụ thể là tháng 10/2017, BSR cho biết Tập đoàn Tín Thành đã đến thăm và làm việc tại NMLD Dung Quất, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong quá trình cổ phần hóa Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Theo BSR, Tín Thành sẽ xem xét mua cổ phần của BSR đến 5% (khoảng 2.000 tỷ đồng) trong năm 2017. Trong vòng 12 tháng sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Tín Thành đề xuất BSR trình Thủ tướng Chính phủ phương án trở thành cổ đông chiến lược và được mua đến 55% cổ phần của BSR.

Cùng thời điểm, Tín Thành đưa thêm thông tin thâu tóm Ngân hàng Oakwood State Bank tại bang Texas (Mỹ) và đổi tên thành Tín Thành Oakwood Bank Corp.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2017, cơ quan quản lý ngân hàng tại bang Texas đã phát đi cảnh báo cho biết: "Sở Ngân hàng Texas đã nhận thấy một số thông tin trên các phương tiện truyền thông khác nhau báo cáo rằng Tập đoàn Tín Thành mua lại ngân hàng Oakwood Bank tại Dallas, Texas và đổi thành thành Tín Thành Oakwood Bank Corp. Những thông tin này là không chính xác".

Theo đó, Oakwood Bank, Dallas, Texas là một công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang được đảm bảo bởi ngân hàng có trụ sở tại Texas do Oakwood Bancshares, Inc., Dallas, Texas (Oakwood Bancshares) sở hữu. Không có mối quan hệ nào giữa Oakwood Bancshares và Tập đoàn Tín Thành hoặc Tín Thành Oakwood Bank Corp.

Bên cạnh đó, Sở Thương mại bang Minnesota đã ban hành lệnh yêu cầu chấm dứt và hủy bỏ đối với pháp nhân Khoa Tran và Tin Thanh Electricity Stream Industrial Corp (Công ty Cổ phần Điện hơi công nghiệp Tín Thành) cùng với khoản tiền phạt 35.000 USD do vi phạm quy định về sử dụng từ "bank" một cách trái phép trong tên doanh nghiệp. Tên công ty được thay đổi thành Tín Thành Oakwood Bank Corp, và đã nhận được khiếu nại từ công ty sở hữu ngân hàng Oakwood Bank.

Hiện tại ở Mỹ, Tín Thành là nhà thầu cung cấp năng lượng tái tạo thay thế năng lượng dùng nhiên liệu cho 21 nhà máy sản xuất Ethanol tại tiểu bang Minnesota.

Với tham vọng lớn trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn này vẫn đang tiếp tục lên kế hoạch với nhiều loại năng lượng. Cụ thể là tạo ra nguồn nhiên liệu để thay thế cho nhiên liệu hóa thạch - nhiên liệu biomass từ cây cao lương và nguồn nhiên liệu sau quá trình xử lý các loại rác thải sinh hoạt và công nghiệp (RDF).

Đại gia bắt tay bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây nhà máy lốp xe tại Mỹ: Từng tham vọng mua 55% Lọc dầu Dung Quất, mua ngân hàng Mỹ nhưng bang Texas bác bỏ - Ảnh 6.

Nguồn: Tín Thành Group

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại