Đại diện hãng Vietjet lên tiếng vụ máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất, lao ra bãi cỏ

Hoàng Đan |

Theo đại diện Vietjet, khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h10, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường băng.

Trưa 14/6, chiếc máy bay số hiệu VJ322 khởi hành từ Phú Quốc khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã trượt ra mép đường băng, do thời tiết mưa to gió lớn.

Liên quan đến sự cố này, trao đổi với PV, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay, ngay sau sự cố, các hành khách và phi hành đoàn đã được đưa khỏi máy bay vào nhà ga an toàn, không có ai bị thương hay gặp vấn đề gì.

Theo vị này, hiện các đơn vị chức năng đang phối hợp với hãng hàng không để điều tra nguyên nhân, xử lý và khắc phục sự cố. Dự kiến sân bay Tân Sơn Nhất phải đóng cửa một đường băng một khoảng thời gian để khắc phục sự cố.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã kích hoạt hệ thống khẩn nguy để hỗ trợ chuyến bay này. Toàn bộ hành khách được cho là an toàn. Các chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đang tạm thời ngừng lại để chờ xử lý vụ việc.

Đại diện hãng hàng không Vietjet Air cũng xác nhận sự cố này và cho biết, chuyến bay VJ322 khởi hành từ Phú Quốc đi TP.HCM lúc 11h23.

Đại diện hãng Vietjet lên tiếng vụ máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất, lao ra bãi cỏ - Ảnh 1.
Đại diện hãng Vietjet lên tiếng vụ máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất, lao ra bãi cỏ - Ảnh 2.
Đại diện hãng Vietjet lên tiếng vụ máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất, lao ra bãi cỏ - Ảnh 3.

Những hình ảnh tại hiện trường xảy ra sự cố. Ảnh: CTV

Đại diện hãng Vietjet lên tiếng vụ máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất, lao ra bãi cỏ - Ảnh 4.

Hình ảnh máy bay trượt khỏi đường băng theo ghi nhận từ Flightradar - trang web theo dõi thông tin tất cả các chuyến bay trên thế giới

Khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 12h10, do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường băng.

Đại diện hãng thông tin, máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn.

Hãng hàng không đã giải phóng toàn bộ hành khách. Hành khách cũng đã nhận hành lý trong nhà ga bình thường.

"Tình huống máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không", đại diện hãng nêu rõ.

Năm 2009 cũng do thời tiết mưa lớn, có máy bay hạ cánh bị trượt khỏi đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất, và tháng 7/2018, một máy bay đã hạ cánh lệch vị trí tại sân bay Nội Bài do thời tiết xấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại