Đại diện ATM Oxy: Không có sự việc gia đình F0 bán vỏ bình lấy tiền ăn nhậu

T.Hà |

Bộ phận Hỗ trợ truyền thông ATM Oxy trả lời như trên trước các thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội về việc các F0 chậm trễ trả bình oxy cho dự án.

Tình nguyện viên dự án ATM Oxy đang chuẩn bị bình gửi đến các F0. Ảnh: Tiền Phong

Tình nguyện viên dự án ATM Oxy đang chuẩn bị bình gửi đến các F0. Ảnh: Tiền Phong

Chiều ngày 24/8, anh Mai Đức Hoà - Bộ phận Hỗ trợ truyền thông dự án ATM Oxy, cho PV Nhịp sống Việt biết: "Thông tin F0 bán vỏ bình để ăn nhậu là không có thật. Chúng tôi không gặp trường hợp nào như thế".

Anh Hoà cho biết, sau khi anh Hoàng Tuấn Anh (người sáng lập dự án) chia sẻ về tình trạng khó khăn khi thu hồi vỏ bình với truyền thông thì trên mạng xã hội đã xuất hiện hiện tượng cắt ghép, chỉnh sửa thành thông tin sai sự thật rằng người dân giữ bình oxy để bán kiếm lời.

"Anh Tuấn Anh không hề nói như vậy, dân mạng đã cắt ghép thông tin rồi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, điều này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện của dự án ATM Oxy. Hiện nay có nhiều nhóm hoạt động cung cấp oxy miễn phí cho người dân F0 nhưng đối với dự án ATM Oxy không có ghi nhận thông tin gia đình F0 bán vỏ bình lấy tiền để nhậu", anh Hoà khẳng định với nguồn trên.

Trước đó, ngày 22/8, phóng viên báo Dân Trí đã có cuộc trao đổi với anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc triển khai chương trình ATM Oxy và được cho biết: trong số 1.500 bình đã cho mượn, hiện dự án chỉ nhận lại được khoảng 500 bình (tương đương 1/3), số còn lại đang bị kẹt trong cộng đồng. 

Theo anh Tuấn Anh, việc nhiều người sử dụng xong bình oxy giữ lại, không trả về cho dự án là diễn biến không ngờ tới trước khi triển khai. Mọi kế hoạch bị đảo lộn. Anh tính toán nếu 1.000 bình oxy đang bị giữ lại đều được hoàn trả, dự án ATM Oxy có thể cố gắng hết sức để hỗ trợ 1.000 ca một ngày nhưng hiện chỉ có thể hỗ trợ được cho 200 đến 300 bệnh nhân.

Bên cạnh đó, anh Hoàng Tuấn Anh cũng thông qua báo Tiền Phong để kêu gọi: "Vì sự sống của mọi người, tôi kêu gọi tất cả bệnh nhân F0 đã được điều trị khỏi bệnh hoặc sức khỏe đã ổn định không cần dùng đến bình oxy hãy trả lại vỏ bình để cứu giúp cho những người bệnh đang nguy kịch. 

Khi quý cô bác, anh chị khó khăn và tuyệt vọng nhất, chương trình đã kịp thời hỗ trợ nay sức khỏe ổn định hãy nhường lại cho những người cần cấp cứu. Mỗi vỏ bình mà mọi người đang giữ có thể cướp đi sự sống của nhiều người khác. Hãy nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm chia sẻ sự sống vì an toàn chung của cả cộng đồng để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch”.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại