Đại dịch Covid-19 đã phơi bày sự phụ thuộc khủng khiếp của Apple đối với Trung Quốc như thế nào?

Thiên Long |

Việc Apple phải hạ dự báo doanh thu Q2/2029 cho thấy sự phụ thuộc khủng khiếp đến như nào vào thị trường Trung Quốc của một đại gia công nghệ lớn như Apple.

Trong quá khứ, các sản phẩm của Apple thường chủ yếu được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, Apple đã dần thu hẹp dần các dây chuyền tại Trung Quốc và dần chuyển sang sang các khu vực gần đó như Đông Nam Á hoặc Ấn Độ. Mặc dù vậy theo đánh giá của tạp chí Wall Street Journal, Apple vẫn đang thất bại trong việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đại dịch Covid-19 đã phơi bày sự phụ thuộc khủng khiếp của Apple đối với Trung Quốc như thế nào? - Ảnh 1.

Bằng chứng dễ thấy nhất là tác động của dịch Covid-19 tại Trung Quốc đối với sản lượng và doanh số iPhone được dự báo sẽ giảm mạnh trong Q2/2020.

Theo Wall Street Journal, một số giám đốc của Apple từng đề xuất về kế hoạch chuyển ít nhất một dây chuyền sản xuất sang Việt Nam. Nhưng động thái trên đã bị ban lãnh đạo của Apple thẳng thắn từ chối. Lý do liên quan đến những khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung vật liệu và nhân lực chất lượng cao.

Hiện Apple cũng đang tính đến việc sẽ mở dây chuyền sản xuất iPhone 11 tại Ấn Độ. Đây chắc chắn sẽ là một sự thay đổi đáng kể khi một sản phẩm iPhone cao cấp được sản xuất ở bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên Apple đã từ bỏ kế hoạch vào phút chót.

Theo một nguồn tin thân cận, Apple cho rằng Ấn Độ vẫn chưa sẵn sàng cung cấp số lượng lớn công nhân lành nghề và cơ sở hạ tầng cần thiết. Do đó iPhone 11 vẫn sẽ tiếp tục sản xuất tại Trung Quốc theo kế hoạch.

Mặc dù dịch Covid-19 đang gây gián đoạn lịch trình sản xuất và ra mắt sản phẩm của Apple nhưng công ty vẫn chưa có kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất sang các khu vực khác ngay lúc này.

Đại dịch Covid-19 đã phơi bày sự phụ thuộc khủng khiếp của Apple đối với Trung Quốc như thế nào? - Ảnh 2.

Foxconn tại Trung Quốc vẫn đang là đối tác gia công iPhone hàng đầu cho Apple

Hiện tại các nhà cung cấp và sản xuất của Apple như Foxconn đang phải đối mặt với những khó khăn vì dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sự khó khăn cũng đang lan ra cả những quốc gia có nhà cung cấp quan trọng khác của Apple, ví dụ như Hàn Quốc. Đây là nơi nhập khẩu phần lớn mô-đun camera cho iPhone. Cũng vì lý do này, Apple cho rằng Trung Quốc không hẳn là quốc gia quan trọng nhất trong chuỗi sản xuất và cung ứng iPhone trên toàn cầu.

Như trong một chia sẻ gần đây của CEO Tim Cook, ông cho biết Apple sẽ không rút khỏi Trung Quốc chỉ vì gián đoạn sản xuất do dịch bệnh. Cook cho rằng, dịch bệnh hiện nay chỉ mang tính tạm thời và chính phủ Trung Quốc sẽ giải quyết tốt vấn đề.

Theo các nhà phân tích, Apple có thể mất trắng 4 tỷ USD doanh thu trong Q1/2020 vì lý do dịch bệnh. Bên cạnh đó, dự báo doanh thu Q2/2020 của hãng cũng sẽ giảm mạnh và không đạt được mục tiêu ban đầu là 63-67 tỷ USD.

Tham khảo Gizmochina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại