Đại danh ca Thái Thanh khiến mọi ca sĩ kính nể bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình ở tuổi ngoài 80

Long Phạm |

Kể từ khi sang Mỹ cách đây hơn 30 năm cho tới tận bây giờ, danh ca Thái Thanh mới xuất hiện lần đầu trên sóng truyền hình.

Thái Thanh được xem là một đại danh ca huyền thoại của Việt Nam, với tên tuổi gắn liền cùng nhạc sĩ Phạm Duy. Cô là cây đại thụ khiến mọi ca sĩ phải kính nể và được gọi là "giọng hát khóc cười cùng mệnh nước trôi nổi".

Ca sĩ Khánh Ly từng nói: "Thái Thanh là ngọn hải đăng của tôi… Ngày ấy, mọi ca sĩ đều kính nể và tôn trọng chị Thái Thanh".

Còn danh ca Lệ Thu cũng phải thốt lên: "Lệ Thu chỉ cúi đầu trước chị Thái Thanh".

Đại danh ca Thái Thanh khiến mọi ca sĩ kính nể bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình ở tuổi ngoài 80 - Ảnh 1.

Khánh Ly, Lệ Thu, Thái Thanh

Vào giữa thập niên 80, Thái Thanh sang Mỹ đoàn tụ cùng con cháu và không còn xuất hiện trước khán giả quê nhà. Đến nay, bà đã 84 tuổi và sức khỏe đã yếu.

Và tại chương trình Ký ức vui vẻ, lần đầu tiên hình ảnh Thái Thanh được đưa lên sóng truyền hình để tôn vinh bà.

MC Thanh Bạch bày tỏ sự thán phục với Thái Thanh. Anh nói: "Đây là một giọng ca kĩ thuật điêu luyện.

Cô đã dùng kĩ thuật hát Opera vào hát nhạc Việt Nam và xử lí vô cùng tinh tế, điêu luyện, không ai ở thời đó xử lí được những note cao đẹp đến như thế.

NSND Hồng Vân cũng tỏ ra ngưỡng mộ: "Tôi không thể nào tiếp cận được cô Thái Thanh, mà chỉ có thể để trong tim, trong đầu thôi. Nhưng tôi đã tiếp cận được con của cô là ca sĩ Ý Lan.

Đại danh ca Thái Thanh khiến mọi ca sĩ kính nể bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình ở tuổi ngoài 80 - Ảnh 3.

Hình ảnh Thái Thanh được tái hiện

Dòng nhạc của cô thực sự rất hay và khó để truyền tải được. Tôi nghĩ chị Ánh Tuyết khoảng 5 năm nữa, hoặc Thanh Duy nếu chuyển ngạch có thể làm hậu duệ được, còn giọng thổ như tôi là bó tay rồi".

Là người cùng thế hệ với Thái Thanh, nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ: "Tôi có 1 lần duy nhất được nghe chị Thái Thanh hát, giọng luyến láy, lên tông các kiểu, tôi cố gắng làm theo mà không nổi, dù giọng tôi cũng cao.

Hồi trước, tôi có nghe Thái Thanh hát ở đại nhạc hội tại Sài Gòn, tôi ngồi coi ở ngoài chứ không mua vé được vì tốn tiền".

Ca sĩ Thanh Duy gọi Thái Thanh là bà và tâm sự: "Tôi không được sống cùng thời với bà Thái Thanh, nhưng có được coi clip cô Ý Lan hát với bà trong một phòng trà. Lúc đó, bà đã bị bệnh về trí nhớ, quên nhiều chỗ, nhưng chỉ cần đứng lên sân khấu là hát đúng lời, khiến khán giả vỗ tay quá trời".

Đại danh ca Thái Thanh khiến mọi ca sĩ kính nể bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình ở tuổi ngoài 80 - Ảnh 4.

Ca sĩ Quốc Thiên chia sẻ thêm: "Cô Thái Thanh đã ngoài 80 tuổi, nhưng vừa cất giọng hát lên đã khiến mọi người nhận ra, và giọng rất trong trẻo, rất hay".

Ca sĩ Hải Yến thì bày tỏ: "Khi xem clip của cô Thái Thanh, tôi vô cùng bất ngờ vì cô đã nhiều tuổi mà làn hơi vẫn cao vút, bắn được lên những nốt rất cao. Tôi mong có được tâm hồn và sức khỏe như cô".

Vì Thái Thanh không thể về nước do tuổi cao sức yếu, ca sĩ Ánh Tuyết đã xuất hiện để hát tri ân cô. Sau đó, nữ ca sĩ tâm sự:

Đại danh ca Thái Thanh khiến mọi ca sĩ kính nể bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình ở tuổi ngoài 80 - Ảnh 5.

Thái Thanh và Ý Lan

"Tôi sinh ra vào thập niên 60 và lớn lên trong dòng nhạc này. Ngày đó, tôi hay nghe cô Thái Thanh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy, Hà Thanh… Mỗi người đều có một đặc trưng riêng khiến tôi học hỏi được.

Hồi nhỏ tôi ngông lắm, bắt chước cô Thái Thanh mà tự nói cô Thái Thanh giống mình.

Tới những năm 90 vào Sài Gòn, tôi chọn cho mình dòng nhạc này vì thấy nó đang bị bỏ ngỏ. Tôi hát theo lối riêng của mình, nhưng vì hát nhạc cô Thái Thanh nên mọi người cứ nói tôi hát giống cô.

Đại danh ca Thái Thanh khiến mọi ca sĩ kính nể bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình ở tuổi ngoài 80 - Ảnh 6.

Ánh Tuyết

Thực ra, cô Thái Thanh có màu giọng, cách hát rất riêng, tôi không thể hát giống được. Nếu có nhái cũng nhái cho vui chứ không hay được, nên tôi phải chọn một lối hát riêng cho mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại