Đại chiến tầm đỉnh cao châu Á, Australia báo tin đầy hung hiểm cho Việt Nam

Đoàn Dự |

Tuyển nữ Australia và nữ Trung Quốc vừa trình diễn cho NHM một trận đại chiến đỉnh cao của châu lục và nhìn họ thi đấu, chắc hẳn thầy trò HLV Mai Đức Chung đang cực kì lo lắng.

Phải chiến thắng thêm một loạt play-off nữa thì Australia và Trung Quốc mới chính thức sở hữu tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Thế nhưng thực tế thì sau trận đấu chiều nay, sẽ có một đội "coi như" được góp mặt ở Tokyo.

Bởi lẽ, đội có thành tích tốt nhất bảng B sẽ chỉ phải gặp Việt Nam tại vòng play-off và khi đó, chiến thắng coi như nằm chắc trong tay Australia hoặc Trung Quốc. Chẳng thế mà trận đấu giữa 2 đội mạnh nhất bảng B, cũng là mạnh bậc nhất châu Á đã diễn ra cực kì quyết liệt.

Hai đội bóng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới từ kĩ thuật, chiến thuật, thể hình, thể lực đã chơi không khoan nhượng, thậm chí đổ máu để mong có địch thủ dễ dàng hơn tại loạt play-off. So với các trận đấu có tỷ số đậm đà trước đó, cuộc chiến này lại kết thúc 1-1.

Mãi tới phút 86, Tang Jiali mới mở được tỷ số trước cho Trung Quốc. Nhưng ở phút 90+2, Van Egmond kịp gỡ hòa cho Australia. Với tỷ số 1-1, Australia chính thức trở thành đội nhất bảng B, gặp Việt Nam ở loạt play-off còn Trung Quốc sẽ gặp Hàn Quốc.

Nhìn những gì hai đội đã thể hiện trước Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và trong chiều nay, gặp bất kì đội nào cũng cực kì đáng ngại cho Việt Nam. Chỉ riêng vấn đề thể lực, thể hình và sức mạnh đã là thứ mà cả Australia và Trung Quốc quá vượt trội học trò của HLV Mai Đức Chung.

Đại chiến tầm đỉnh cao châu Á, Australia báo tin đầy hung hiểm cho Việt Nam - Ảnh 2.

Còn nhớ khi Việt Nam đụng độ Thái Lan ở SEA Games 2019 vừa rồi, khi đôi bên cùng chơi bóng ở cường độ cao, cầu thủ hai đội đều gần như cạn sức mỗi khi đưa được bóng tới vạch 16m50 của đối phương. Thể lực và sức mạnh ở tầm đỉnh cao ĐNÁ vẫn chưa đáp ứng để bao sân với nhịp độ mạnh. Vậy mà cả Australia và Trung Quốc đều chơi ở nhịp độ mạnh mẽ hơn như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều sức mạnh mỗi khi tiếp cận khung thành của nhau.

Nhưng xét theo một khía cạnh khác, sự vượt trội của Australia và Trung Quốc cũng không chỉ là màu đen với tuyển nữ Việt Nam. Ít ra nếu không có được tấm vé dự Olympic 2020, chúng ta cũng sẽ có 2 trận cọ xát với đẳng cấp hàng đầu thế giới, để có những sự chuẩn bị thích hợp hơn hướng về VCK World Cup 2023.

Trận play-off trên sân nhà của tuyển Việt Nam đã được xác định sẽ tổ chức tại SVĐ Cẩm Phả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại