Đài Bắc nói chế tạo hạt nhân trong 1 tuần, chuyên gia mỉa mai: Thử hạt nhân trong ống quần

Thủy Thu |

Chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng, thực tế đảo này có thể phát triển vũ khí hạt nhân nhưng kế hoạch này đã buộc phải chấm dứt vào năm 1987.

Theo China Times (Đài Loan), gần đây giới chính trị Đài Bắc đang râm ran câu nói "Đài Loan có khả năng chế tạo bom hạt nhân trong vòng một tuần nên không sợ mối đe dọa của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA)".

Tuy nhiên, chuyên gia quân sự, cố vấn cấp cao cơ quan quốc phòng Đài Loan - ông Tống Triệu Văn đã ngay lập tức bác bỏ luận điểm trên.

Theo ông Tống, đây là phát biểu lừa dối đáng xẩu hổ bởi để sở hữu một quả bom hạt nhân cần mất 10 năm nghiên cứu và chế tạo, chứ không phải chỉ trong vỏn vẹn một tuần.

Tống Triệu Văn cho biết, thực tế "Viện nghiên cứu khoa học Trung Sơn Đài Loan" trước đây có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, thậm chí sau năm 1981, Đài Loan đã chế tạo được một số vũ khí hạt nhân loại nhỏ, có thể gắn lên pháo tự hành 155mm hay pháo BL 8-inch, dùng để phản công PLA khi lực lượng này đặt chân lên đảo Đài Loan.

Tuy nhiên, đến năm 1987 khi Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Viện khoa học Đài Loan Trương Hiến Nghĩa cung cấp tài liệu liên quan về kế hoạch sản xuất vũ khí hạt nhân của Đài Loan cho CIA thì kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Đài Bắc cũng chấm dứt.

Theo ông này, trên thực tế, sản xuất thành công vũ khí hạt nhân là việc vô cùng khó khăn. Trong đó, việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân không khó nhưng công cuộc chế tạo sản xuất lại rất khó khăn.

Bởi đầu tiên cần nắm vững công nghệ chế tạo, bao gồm phản ứng phân hạch và nhiệt hạch hạt nhân, kết hợp uranium 235 và uranium 238 nhưng do hiện nay nguồn nguyên liệu sản xuất hạt nhân bị kiểm soát chặt chẽ nên Đài Loan không thể có được các nguyên liệu này.

Ngoài ra, Tống cho rằng, công tác xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu kỹ thuật hạt nhân lên tới hàng trăm người đã mất tới ít nhất hai năm, sau đó mất thêm ít nhất hai năm nữa để xây dựng phòng thí nghiệm và chuẩn bị các thiết bị phục vụ công tác chế tạo hạt nhân.

Muốn sản xuất vũ khí hạt nhân cần chuẩn bị các điều kiện chu toàn, việc này nhanh nhất cũng phải mất từ 3-5 năm, cộng thêm việc thử nghiệm hạt nhân và thử nghiệm bệ phóng nên chí ít sẽ mất khoảng 10 năm để có thể tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân, Tống Triệu Văn nói.

Ông Tống cũng chỉ ra, không thể thử nghiệm hạt nhân cũng là một nguyên nhân của Đài Loan bởi thử nghiệm là quá trình tất yếu của vũ khí hạt nhân, chỉ có thử nghiệm mới có thể xác nhận được sức mạnh của vũ khí hạt nhân.

"Dù dưới lòng đất hay trên biển, trên thế giới không có chỗ cho Đài Loan thử nghiệm hạt nhân, chẳng lẽ thử nghiệm hạt nhân trong ống quần?", Tống Triệu Văn mỉa mai.

Chuyên gia Trung Quốc nói về việc kiểm soát Đài Loan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại