Dài 6.400 km với cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng kể cả dân địa phương cũng không dám bơi trên sông Amazon: Có gì đáng sợ?

TAMMY |

Tuy có cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc nhưng chẳng ai dám bơi trên dòng sông Amazon, kể cả những người dân địa phương thành thạo địa hình nhất.

(Ảnh minh họa: Sohu)

(Ảnh minh họa: Sohu)

Sông Amazon tại Nam Mỹ là dòng sông dài thứ hai (sau sông Nile) và có lưu vực rộng nhất thế giới. Dòng Amazon chảy qua một khu rừng rậm rộng lớn, với nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng, những thác nước đẹp đến nghẹt thở hay loài cá heo nước ngọt lớn nhất thế giới.

Tuy có cảnh quan thiên nhiên xuất sắc như vậy nhưng lại ít khách du lịch dám lui tới khu vực này, đặc biệt là chẳng ai dám bơi dưới dòng sông Amazon, kể cả những người dân địa phương thành thạo địa hình nhất.

Rốt cuộc có điều gì đáng sợ trên dòng sông này? Theo chuyên trang Sohu, cơn ác mộng bên dưới dòng Amazon chính là những sinh vật hung dữ dưới đây:

1. Cá Piranha

Loài cá Piranha (hay cá hổ, cá răng đao) là loài cá nước ngọt được coi như "thủy quái" nguy hiểm nhất vùng Amazon. Chúng có màu sắc khá bắt mắt, từ vàng, xám, ngả xanh, ngả đỏ cho tới đen, dài trung bình từ 15 - 26 cm.

Dài 6.400 km với cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng kể cả dân địa phương cũng không dám bơi trên sông Amazon: Có gì đáng sợ? - Ảnh 1.

Loài cá này nổi tiếng đến mức có hàng loạt bộ phim bom tấn Hollywood mời chúng làm "diễn viên chính". Ảnh: Sohu

Piranha kiếm ăn theo bầy, những con vật lớn hay thậm chí là con người tìm có thể bị chúng bao vây và xẻ thịt trong gang tấc. Với bộ răng sắc nhọn như dao cạo, có thể cắn đứt cả kim loại, không ngạc nhiên khi một đàn cá Piranha có thể xơi tái một chú bò chỉ trong vòng 10 - 15 phút, còn với kích cỡ con người sẽ mất vài phút.

Trên thực tế, các Piranha ăn thịt người là chuyện không phổ biến, một nghiên cứu năm 2003 cho thấy có rất ít trường hợp con người bị Piranha ăn thịt trong lịch sử, ít nhất 3 trong số đó đã chết trước khi bị cá tấn công.

Tuy nhiên, việc ai đó bị mất vài ngón tay hay ngón chân trong một cuộc chạm trán với "thủy quái" sông Amazon là điều hoàn toàn có thể.

2. Lươn điện

Lươn điện hay còn gọi là cá chình điện là một loài cá trong họ Cá dao lưng trần. Đúng như cái tên của mình, loài này có khả năng phóng ra dòng điện khi đụng độ kẻ thù hay kẻ săn mồi.

Dòng điện mà con vật giải phóng cao hơn hiệu điện thế sử dụng trong các hộ gia đình, với mức trung bình khoảng 300V và tối đa ở mức hơn 800V. Cơ quan phát điện của lươn được tổng hợp từ 3 phần: Phần chính tích điện, phần săn mồi phát động điện và phần đuôi định vị.

Dài 6.400 km với cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng kể cả dân địa phương cũng không dám bơi trên sông Amazon: Có gì đáng sợ? - Ảnh 3.

Lươn điện có khả năng phóng dòng điện tới 800V. Ảnh: Sohu

Phân tích sâu cơ quan phát điện của lươn điện sẽ thấy chúng là các lớp mỏng cơ bao quanh bởi một dịch trong và sệt, các lớp cơ tạo điện đồng bộ và dòng điện tổng phóng ra được điều khiển bởi não chúng. Tất cả chỉ diễn ra trong 3/1000 giây nhưng lươn điện có thể phóng liên tục 150 lần trong một giờ mà không biết mệt mỏi.

Mặc dù loài vật sẽ không chủ động tấn công con người nhưng chỉ riêng sự tồn tại của chúng đã khiến người ta e sợ việc bơi trên sông Amazon.

3. Cá Candiru (toothpick fish)

Nhìn vào hình dáng và cái tên "cá tăm xỉa răng" của loài này, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng chúng chẳng có gì đáng sợ, nhất là khi đem so sánh với hai loài "thủy quái" phía trên. Nếu bạn cũng nghĩ như vậy thì bạn đã lầm to!

Dài 6.400 km với cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng kể cả dân địa phương cũng không dám bơi trên sông Amazon: Có gì đáng sợ? - Ảnh 5.

Người ta lo sợ việc cá Candiru có thể chui vào cơ thể người và sống ký sinh trong đó. Ảnh: Sohu

Cá Candiru đúng là rất nhỏ bé, chúng có chiều dài không quá 5cm, thân mình trong suốt. Tuy nhiên, con vật này lại thường sống ký sinh ở mang các con cá lớn khác, hút máu của vật chủ để tồn tại và không chịu rời bỏ cho đến khi vật chủ chết.

Thông tin đáng sợ được lan truyền là chúng cũng sẵn sàng làm điều tương tự với con người. Từng có trường hợp cá Candiru chui vào tai, niệu đạo và các bộ phận khác trên cơ thể người để ký sinh, hút máu và gây đau đớn cho con người.

Tuy nhiên, theo nhà sinh vật biển Mỹ Stephen Spotte, việc một con cá tí hon có thể đi vào cơ thể người và hút máu họ là điều khó tin và gây ra nhiều tranh cãi trong giới khoa học. Dù vậy, những tin đồn về loài "ma cà rồng vùng Amazon" vẫn khiến du khách cực kỳ e ngại khi tới đây.

Bài viết tham khảo từ Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại