Đặc phái viên ASEAN sẽ thăm Myanmar vào đầu tuần tới

Văn Đỗ, Phùng Kiên |

Phó Thủ tướng Prak Sokhon, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia sẽ thăm Myanmar từ ngày 21 đến ngày 23/3/2022 nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

Phó Thủ tướng Prak Sokhon, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia.

Phó Thủ tướng Prak Sokhon, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia hôm nay (18/03), Phó Thủ tướng Prak Sokhon, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia sẽ thăm Myanmar từ ngày 21-23/3.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Prak Sokhon với tư cách là Đặc phái viên ASEAN theo lời mời của hội đồng hành chính nhà nước Myanmar.

Trong thông báo Bộ Ngoại giao Campuchia cũng cho biết, mục đích chuyến thăm lần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hướng tới việc chấm dứt các hành động bạo lực và sự kiềm chế tối đa của các bên, trao hàng viện trợ nhân đạo và thúc đẩy các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán chính trị./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại