Theo chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine - ông Robert Brovdi, đêm 23/4, các đơn vị tác chiến của họ đã phát hiện và tấn công 4 hệ thống phòng không Nga ở các hướng khác nhau.
Đây là những mục tiêu tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời, bao gồm Donetsk và Zaporizhia, cũng như ở khu vực Bryansk của Liên bang Nga.
Những người điều khiển UAV của Phi đội "13" thuộc Lữ đoàn 414 đã phát hiện 4 hệ thống phòng không và phá hủy 3 trong số đó chỉ trong 1 đêm. Trong số những tổn thất được xác nhận của Nga có 2 hệ thống Tor-M2 và 1 tổ hợp Osa.
Các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái cảm tử B-2 thế hệ mới với đầu đạn nặng từ 7 đến 11kg.
Theo ghi nhận, lực lượng Nga đã phóng tên lửa vào các máy bay không người lái 3 lần, nhưng điều này không ngăn cản việc những tổ hợp phòng không nói trên bị phá hủy.
Bên cạnh đó, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Kairos số 9 của cùng lữ đoàn đã đồng thời tấn công các bể chứa nhiên liệu, một đầu máy xe lửa đang di chuyển và một số kho hậu cần của quân Nga.
Những trận tập kích vào hệ thống hậu cần đã diễn ra tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bao gồm Donetsk và Luhansk.
Ngoài ra, có thông tin cho biết các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn độc lập 413 thuộc Lực lượng hệ thống không người lái đã 2 lần bắn trúng một tổ hợp Tor-M2 khác ở vùng Bryansk thuộc Liên bang Nga.
Máy bay không người lái Ukraine tấn công phá hủy hàng loạt hệ thống phòng không của Nga.
Như vậy, theo báo cáo, tổng số hệ thống phòng không của Nga bị tấn công trong đêm qua đã lên tới 4 tổ hợp.
"Việc phá hủy có hệ thống các khí tài phòng không sẽ mở ra cơ hội cho những cuộc tấn công tiếp theo của máy bay không người lái Ukraine vào hậu phương của kẻ địch", Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt (SBS) của Lực lượng Vũ trang Ukraina nhận định.
Cần lưu ý thêm, gần đây Lực lượng Đặc nhiệm của SBS cũng đã phá hủy 2 hệ thống phòng không Buk tại vùng Bryansk thuộc Liên bang Nga .