Đặc nhiệm Mỹ công bố bức ảnh hé lộ vai trò của Pháp trong cuộc chiến Syria

Danh Tuyên |

Những bức ảnh mà quân đội Mỹ vừa công bố cho thấy một vai trò lớn hơn của Pháp tại Syria – khác với những nhận định trước đây giới quan sát thường dành cho Pháp.

Những bức ảnh mà quân đội Mỹ vừa công bố cho thấy một vai trò lớn hơn của Pháp tại Syria – khác với những nhận định trước đây giới quan sát thường dành cho Pháp.

Hôm 12/9, tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức của lực lượng đặc nhiệm tham gia vào liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria đã chia sẻ những bức ảnh từ chiến trường Deir Ezzor, miền Đông Syria. Những bức ảnh cho thấy quân đội Mỹ đang nạp đạn vào súng cối, còn phía sau là xe bọc thép hạng nhẹ của Pháp.

Dù Pháp đã tham gia vào cuộc chiến tại Syria từ năm 2014, thuộc liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu, song đây là lần đầu tiên có bằng chứng cho thấy Pháp triển khai lực lượng tại vùng đất này của Syria.

Đặc nhiệm Mỹ công bố bức ảnh hé lộ vai trò của Pháp trong cuộc chiến Syria - Ảnh 1.

Mặc dù các hình ảnh trên đã bị xóa nga y sau đó trên tài khoản Twitter nhưng một số người dùng đã nhanh chóng lưu lại chúng, trong đó có cả kênh France 24 của Pháp. Kênh này đã đưa tin ngay sau đó 1 ngày.

"Hôm nay chúng tôi đã xác nhận sự tham gia trực tiếp của các lực lượng đặc nhiệm Pháp tại khu vực này", nhà báo, chuyên gia phân tích người Pháp Wassim Nasr nói trên kênh France 24, lưu ý rằng những bức ảnh được chụp hồi tháng trước và đây là lần đầu tiên phương tiện quân sự Pháp được nhìn thấy ở vùng này kể từ hồi tháng Sáu.

Chiếc xe được đề cập tới là Nexter Aravis, một chiếc xe bộ binh được Pháp phát triển và sử dụng chỉ trong nội bộ quân đội nước này và Saudi Arabia – quốc gia Tổng thống Trump cho hay không có sự hiện diện trực tiếp ở Syria.

Những chiếc xe Aravis mang cờ Pháp trước đây từng được nhìn thấy ở những khu vực khác của Syria nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, ví dụ như thành phố Manbij. Tuy nhiên, những bức ảnh được công bố hôm 12/9 cho thấy quân đội Pháp đã tới những tiền tuyến của một đợt đột kích mới nhằm đánh bại IS.

Hồi tháng Năm, SDF đã khởi động chiến dịch Bao vây, một cuộc phát động nhằm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của IS ở Syria và trong những tháng sau đó, liên quân Mỹ đã tiến về phía các vùng ở thung lũng sông Euphrates. Bức ảnh hôm 12/9 được cho là chụp tại gần làng Al-Baghouz, gần biên giới Iraq, nơi liên quân triển khai các thiết bị quân sự.

Cùng ngày đặc nhiệm Mỹ chia sẻ những bức ảnh trên, liên quân Mỹ tuyên bố bắt đầu giai đoạn cuối cùng của chiến dịch Bao vây, tập trung vào vùng Hajin và các ngôi làng nơi IS chiếm giữ. Cũng trong ngày này, quân đội Syria khởi động đợt tấn công nhằm vào các cứ điểm cuối cùng của IS ở các tỉnh Al-Sweida và Homs.

Dù cả hai phía đều tham gia vào cuộc chiến chống IS nhưng Mỹ và Pháp từ chối phối hợp với quân đội Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cả hai cường quốc này đều cáo buộc ông Assad là tội phạm nhân quyền trong cuộc chiến kéo dài suốt 7 năm qua.

Với sự hỗ trợ của Nga và Iran, chính quyền Damascus đã giành lại được hầu hết lãnh thổ trước đó nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng đối lập và các phần tử cực đoan.

Syria đã nhiều lần đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia phương Tây phải rút quân ra khỏi Syria ngay lập tức.

Tuy nhiên, Mỹ và Pháp vẫn tiếp tục duy trì quân tại Syria, cảnh báo Chính phủ Syria không nên tiếp tục với chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm tỉnh Idlib ở phía Tây Bắc nước này. Đây là vùng còn lại duy nhất ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm Hồi giáo cực đoan nổi dậy.

Mỹ cho rằng quân đội Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công này và đã bắt đầu lên kế hoạch tấn công nếu trường hợp đó thực sự xảy ra. Nhưng trong những tuyên bố gần đây phía Mỹ cho hay họ có thể can thiệp bất kỳ lúc nào nếu Damascus tấn công Idlib.

Trước đây, ông Trump từng hai lần ra lệnh tấn công nhằm vào quân đội Syria, gần đây nhất là vào tháng Tư, có cả sự hỗ trợ của Anh, Pháp.

Về phần mình, Syria phủ nhận mọi cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại