Đá với Việt Nam và Singapore ở AFF Cup 2022, Lào bán vé cao nhất 68.000 đồng

NGUYÊN KHÔI (từ Vientiane) |

Chủ nhà Lào chỉ bán ra 2 mệnh giá 30.000 kip (khoảng 41.000 đồng) và 50.000 kip (khoảng 68.000 đồng) cho 2 trận tiếp Việt Nam (21-12) và Singapore (27-12) trên sân vận động quốc gia ở bảng B AFF Cup 2022.

Đá với Việt Nam và Singapore ở AFF Cup 2022, Lào bán vé cao nhất 68.000 đồng - Ảnh 1.

Vé 2 trận Lào tiếp Việt Nam và Singapore bán tại Liên đoàn Bóng đá Lào - Ảnh: AN TẸC

Vé được chủ nhà Lào bắt đầu bán ra từ ngày 13-12 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá nước này và ngay tại sân vận động quốc gia trong ngày diễn ra trận đấu.

Theo đó, vé có 2 mệnh giá 30.000 kip dành cho cổng B và D; 50.000 kip dành cho cổng A và C. Trong đó, cổng C (tương tự khán đài B tại Việt Nam) là nơi được chủ nhà Lào dành cho các CĐV đội khách Việt Nam và Singapore.

Anh An Tẹc, một người Việt Nam đang làm việc tại Lào, cho biết có khá nhiều người Lào và Việt Nam đã đến Liên đoàn Bóng đá Lào để mua vé ngay hôm mở bán đầu tiên. Tuy nhiên, đến giờ sức mua vẫn chưa nhiều. "Do chúng tôi hay lên mua vé nên được biết vé chính thức vẫn còn khá nhiều. Điều này cũng dễ hiểu khi Lào không mạnh để người dân Lào hào hứng đi cổ vũ. Hơn nữa, từ giờ đến lúc trận đấu diễn ra vẫn còn khá sớm".

Trong khi đó, vé cho 2 trận trên sân nhà Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia (27-12) và Myanmar (3-1-2023) được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán ra khá cao và có đến 4 mệnh giá: 300.000, 400.000, 500.000 và 600.000 đồng.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Lào đã đi tập huấn tại Thái Lan. Đoàn quân của HLV Michael Weiss đã thắng U23 Thái Lan 1-0 ở lượt đi với bàn thắng của Billy Ketkeophomphone - ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Lào khi từng thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1). Nhưng ở trận lượt về hôm 14-12, Lào đã thua U23 Thái Lan 0-5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại