Đà Nẵng: Nhóm đi phượt gặp nạn trong rừng sâu, một người tử vong

Hải Định |

Một người đàn ông gốc Việt, quốc tịch Canada gặp nạn tử vong khi cùng nhóm bạn đi phượt tại Đà Nẵng.

Sáng 21-7, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng ) cho biết đã phối hợp đưa thi thể nam du khách bị trượt chân, tử vong ở khu vực suối Bà La (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) ra khỏi rừng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 20-7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Hòa Vang nhận tin báo về nhóm phượt 8 du khách (3 nam, 5 nữ) đi trải nghiệm, tắm suối rồi gặp nạn tại khu vực dốc suối Bà La (thuộc thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc).

Đà Nẵng: Nhóm đi phượt gặp nạn trong rừng sâu, một người tử vong - Ảnh 1.

Nỗ lực cứu nạn tại suối Bà La

Cụ thể, trong lúc leo lên khu vực thác nước cao vài chục mét để chụp ảnh, một nam du khách trong nhóm phượt bị sảy chân, ngã xuống thác nước tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuất các phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Công an huyện Hòa Vang phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức băng rừng hơn 6km để tiếp cận nơi nạn nhân gặp nạn.

Sau nhiều giờ di chuyển, đến 20 giờ 40 phút cùng ngày, các lực lượng đã đưa thi thể nạn nhân và nhóm du khách ra khỏi khu vực rừng sâu.

Đà Nẵng: Nhóm đi phượt gặp nạn trong rừng sâu, một người tử vong - Ảnh 3.

Địa hình hiểm trở ở nơi nhóm du khách gặp nạn

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tất Tuấn Kh. (46 tuổi, Quốc tịch Canada). Được biết nhóm 8 người này đến du lịch TP Đà Nẵng từ đầu tuần và lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng (quận Sơn Trà).

Thời gian qua, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) là địa phương xuất hiện nhiều vụ tai nạn tại các điểm dã ngoại tự phát. Do vậy, chính quyền đã lắp đặt hàng loạt biển báo nguy hiểm tại các điểm sông suối tập trung nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, tình trạng du khách gặp nạn rồi tử vong vẫn thường xuyên xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại