Đà Nẵng khen thưởng các anh hùng cứu người trong vụ chìm tàu

Đình Thức |

9 cá nhân và 5 tập thể đã dũng cảm lao xuống sông Hàn cứu vớt các nạn nhân vụ chìm tàu Thảo Vân 2 tối 4-6 được UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen.

Trưa 7-6, UBND TP Đà Nẵng đã tiến hành khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tham gia cứu nạn tàu Thảo Vân 2 tối 4-6.

Theo đó, 5 tập thể gồm thuyền trưởng và thuyền viên các tàu du lịch Sông Hàn 1 (Đna-0523) thuộc Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn, tàu du lịch Phú Quý 2 (Đna-0577) thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Pha Sơn, tàu du lịch Hoàng Giang 2 (Đna-0478) thuộc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Giang và 2 tàu du lịch Biển Đảo Việt (Đna-0543 và Đna-0544) thuộc hộ kinh doanh Biển Đảo Việt được nhận bằng khen.

Đà Nẵng khen thưởng các anh hùng cứu người trong vụ chìm tàu - Ảnh 1.

Ông Hốt cứu được 8 người trong vụ tai nạn là 1 trong những người được khen thưởng

Ngoài ra, 9 cá nhân gồm ông Lê Văn Lực, ông Đặng Ngọc Anh (nhân viên tàu du lịch Sông Hàn 1), ông Nguyễn Văn Hốt, ông Nguyễn Văn Dậu (nhân viên tàu du lịch Hàn Giang 2), ông Lê Văn Phú, ông Lê Văn Hoa (nhân viên tàu du lịch Phú Quý 2), ông Mai Văn Dụng, ông Nguyễn Khánh Trường (nhân viên tàu du lịch Biển Đảo Việt) và ông Trần Ngọc Sơn (lái xe số 563, hãng taxi Tiên Sa Đà Nẵng) cũng nhận bằng khen từ UBND TP Đà Nẵng.

Ngoài bằng khen, mỗi tập thể còn nhận được số tiền thường 5 triệu đồng, mỗi cá nhân nhận 2 triệu đồng tiền thưởng.

Đà Nẵng khen thưởng các anh hùng cứu người trong vụ chìm tàu - Ảnh 2.

Đại diện các tập thể lên nhận bằng khen từ ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và tất cả ban ngành, toàn thể nhân dân TP gửi lời cảm ơn các cá nhân và tổ chức đã tham gia cứu nạn trong vụ chìm tàu đêm 4-6.

"Đây là một vụ tai nạn bất ngờ và đầy thương tâm đã gây ra những thương vong rất lớn và để lại hậu quả rất nặng nề cho người dân, cho du khách và cho cả uy tín của ngành du lịch TP Đà Nẵng.

Những cá nhân đã làm được điều không tưởng là cứu sống được 53 người trong tổng số 56 người ngay trong đêm. Cũng chính những này sau đó đã cật lực cả ngày đêm để lặn tìm thi thể những người tử vong.

Hôm nay Đà Nẵng tổ chức vinh danh những tập thể và cá nhân không nằm trong hệ thống quản lý nhà nước đó là các tàu du lịch kinh doanh trên sông Hàn.

Đây là những người dân bình thường trong cơn hoạn nạn đầy nguy hiểm đã quên thân xả mình để cứu sống. Tôi tin còn rất nhiều người khác và đây mới là những người đầu tiên" ông Thơ bày tỏ.

Đà Nẵng khen thưởng các anh hùng cứu người trong vụ chìm tàu - Ảnh 3.

Ông Huỳnh Đức Thơ gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tập thể đã dũng cảm cứu các nạn nhân

Ông Thơ cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tập thể vô trách nhiệm dẫn đến việc chìm tàu.

Theo đó, vụ án đã được công an Đà Nẵng khởi tố. Đích thân ông Thơ đã quyết định đình chỉ chức vụ giám đốc cảng vụ Đà Nẵng cùng Trưởng ban quản lý bến để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào tối 4-6, tàu Thảo Vân 2 hoạt động chở khách du lịch chui trên sông Hàn bị lật úp khiến toàn bộ 56 hành khách rơi xuống sông.

Các tập thể và cá nhân trên đã phát hiện sự việc và nhanh chóng cứu sống cứu được 53 người. Tuy nhiên, vụ chìm tàu cũng khiến 3 nạn nhân thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại