Đà Nẵng khánh thành nhà ga sân bay quốc tế từ vốn tư nhân

Đình Thức |

Nhà ga mới thuộc Cảng hàng không Đà Nẵng sẽ đón 6 triệu hành khách/năm và được xây dựng hoàn toàn từ vốn tư nhân.

Ngày 19/5, Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) đã khánh thành dự án nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng sau 17 tháng xây dựng.

Công trình có vốn đầu từ 3.500 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước.

Ông Lê Khắc Hồng, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, cho biết nhà ga hành khách quốc tế được xây dựng rộng 21.000 m2, có cao trình đi và đến riêng biệt.

Đà Nẵng khánh thành nhà ga sân bay quốc tế từ vốn tư nhân - Ảnh 1.

Hành khách quốc tế nhập cảnh từ nhà ga hành khách mới

Tại đây có 44 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh. Nhà ga có 10 cửa ra máy bay trong đó có 6 cửa bằng ống lồng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết nhà ga đưa vào sử dụng sẽ giải quyết tình trạng quá tải hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà ga hành khách đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại