Đà Nẵng: 18 người nước ngoài dương tính với ma túy tại quán “Mèo Điên"

Hải Châu |

Tại quán Pub Crazy Cat (Mèo Điên - PV) ở số 12 đường An Thượng 6, phường Mỹ An, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa phát hiện vụ mua bán trái phép chất ma túy; qua test nhanh có 03 người Việt Nam và 18 người nước ngoài dương tính với ma túy.

Ngày 28/9, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho hay, qua nhiều ngày mật phục theo dõi, Công an quận Ngũ Hành Sơn vừa bắt quả tang vụ mua bán trái phép chất ma túy tại quán Pub Crazy Cat (số 12 đường An Thượng 6).

Đối tượng là Nguyễn Quang Anh Quân (sinh năm 1999, trú tại số 185 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng).

Tiếp tục kiểm tra quán Pub "Mèo Điên" này, lực lượng chức năng đã tiến hành thử test 80 khách là người nước ngoài và người Việt Nam có mặt tại quán.

Qua đó phát hiện 21 người dương tính với chất ma túy gồm 03 người Việt Nam và 18 người nước ngoài (trong đó: Anh 4, Úc 6, Nam Phi 2, Iran 1, Mỹ 2, Colombia 1, New Zealand 1, Malaysia 1).

Khám xét tầng 2 của quán Pub Crazy Cat, lực lượng chức năng còn thu giữ 38 cối xay cần sa, 49 lốc giấy cần sa, 16 bánh cần sa, 3 gói cần sa và một số dụng cụ khác.

Qua điều tra, bước đầu Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định đối tượng quản lý các đồ vật trên là Tống Duy Phong (nhân viên của quán, sinh năm 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận điều tra làm rõ.

Dự kiến sau khi Công an quận có báo cáo đầy đủ, vào đầu tuần tới, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức khen thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích phá vụ án ma túy này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại