Đã "dễ thở" hơn Việt Nam, Thái Lan lại đón thêm tin vui từ sân chơi châu Á

Đoàn Dự |

Tham vọng chinh phục đỉnh cao của Thái Lan vừa tiếp tục nhen nhóm khi Nhật Bản có ý đồ táo bạo ở VCK U23 châu Á.

Theo tin tức từ Nhật Bản, nước này dự định sẽ dùng lứa U20 để thi đấu VCK U23 châu Á vào đầu năm 2018. Đây rõ ràng là tin vui với U23 Thái Lan khi 2 đội cùng nằm trong bảng B, với Palestine và Triều Tiên.

Khu vực ĐNÁ còn 2 đại diện khác lọt vào VCK U23 châu Á là Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên, cả hai đều lần lượt rơi vào các bảng đấu khó hơn so với Thái Lan. Việt Nam ở bảng D với Hàn Quốc, Australia và Syria còn Malaysia ở bảng C với Iraq, Jordan và Saudi Arabia.

Takefusa Kubo được gọi là Messi Nhật Bản, tuy nhiên ở độ tuổi 22, xứ Mặt trời mọc cũng có 1 tài năng khác được ví như Messi, Takumi Minamino.

Hiện Takumi Minamino đang chơi cho FC Red Bull Salzburg của Áo.

Trở lại với bảng B, dù Nhật Bản dự định chỉ đưa tới lứa U20 thì họ cũng vẫn rất đáng ngại. Theo báo chí Thái Lan thăm dò, U20 Nhật Bản có nhiều cái tên rất tài năng đã được chơi tại J-League như hậu vệ Yuta Nakayama, tiền vệ Koji Miyoshi và đặc biệt là tiền đạo Takefusa Kubo.

Takefusa Kubo mới 16 tuổi nhưng đã được thi đấu J-League. Anh chính là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu hàng đầu Nhật Bản khi được xung trận ở thời điểm 15 năm, 5 tháng, 1 ngày. Kubo cũng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở J-League (15 năm, 10 tháng).

Với lứa trẻ tài năng đến vậy, dễ hiểu khi Nhật Bản chấp nhận nguy cơ phải rời cuộc chơi sớm ở VCK U23 châu Á để có thêm cơ hội cọ sát cho những ngôi sao tương lai. Ở khuôn khổ ĐNÁ, Thái Lan cũng đang có ý định tương tự khi cân nhắc cho lứa U20 đá SEA Games 2019 còn U23 đá AFF Cup 2018.

Kĩ năng, bàn thắng của Takefusa Kubo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại